MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Warren Buffett bất ngờ chọn 1 tài năng chưa tên tuổi lên kế vị

27-10-2010 - 07:32 AM | Tài chính quốc tế

Ông chọn một chuyên gia quản lý quỹ rất trẻ và gần như vô danh lên vị trí quan trọng trong bộ phận đầu tư của tập đoàn nổi tiếng và có quy mô hoạt động hàng đầu thế giới.

Tỷ phú nổi tiếng Warren Buffett có thể đã đưa ra một trong những quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời của ông.

Ông quyết định thuê chuyên gia quản lý quỹ Todd Combs để quản lý phần quan trọng tài sản của tập đoàn Berkshire Hathaway.

Ngày thứ Hai, tỷ phú Buffett công bố sau 3 năm tìm kiếm người nắm giữ phần lớn danh mục đầu tư của tập đoàn Berkshire Hathaway ông đã tìm được người phù hợp.

Từ người vô danh thành nhân sự quan trọng trong bộ phận đầu tư của tập đoàn danh tiếng

Người được chọn là chuyên gia Todd Combs năm nay mới 39 tuổi tại quỹ Castle Point Capital Management.

Vị trí trong bộ phận đầu tư của tập đoàn này đóng vai trò tiền đề quan trọng để đưa Todd Combs trở thành một trong những người tiếp nối vị trí hiện nay của Warren Buffett.

Trước đó, Todd Combs chỉ quản lý một quỹ với tổng tài sản chỉ 400 triệu USD. Quỹ của Comb mang tên Castle Point Capital bắt đầu hoạt động vào năm 2005, lợi nhuận tích lũy đến nay khoảng 34%.

Sau khi nhận được lời mời từ tỷ phú Warren Buffet, Combs đã đóng cửa quỹ để gia nhập Berkshire Hathaway.

Todd Combs đã học chứng khoán tại đại học Colombia và được đánh giá là người hết sức chăm chỉ, đọc khoảng 500 trang sách/tuần.

Trong vai trò quản lý đầu tư, Combs đã kiếm được lợi nhuận cao với mức biến động thấp hơn so với thị trường. Năm 2007, quỹ có năm kinh doanh tốt nhất, lợi nhuận tăng trưởng 19% và vào năm 2006, lợi nhuận tăng trưởng 14%.

Năm 2008 khi thế giới chìm trong khủng hoảng tài chính, mức thua lỗ của Castle Point là 5,7%. Năm 2009, công việc kinh doanh của quỹ phục hồi, tăng 6,2%.

Castle Point nhấn mạnh lợi nhuận của quỹ không liên quan nhiều đến cổ phiếu tài chính.

Trong vị trí mới, Todd Combs trước mắt sẽ làm việc tại văn phòng nhỏ với chỉ hơn 10 nhân viên và không nhận mức lương quá cao. Chính tỷ phú Warren Buffett cũng nhận mức lương không quá 100.000USD/năm.

Kế hoạch nghỉ hưu của tỷ phú Warren Buffett

Tỷ phú Buffett đã tính đến 3 ứng viên trước khi chọn Todd Combs, tuy nhiên 3 ứng viên kia đều bỏ cuộc.

Ông chọn Todd Combs trong kế hoạch chọn người kế vị để nghỉ hưu. Sau khi ông nghỉ hưu hoặc qua đời, sẽ có từ 2 đến 3 người đảm nhiệm vị trí của ông.

Cụ thể, 1 CEO sẽ đảm nhiệm khoảng 70 mảng kinh doanh và 1 hoặc 2 người khác quản lý mảng đầu tư.

Anh Howard Buffett, con trai của tỷ phú Warren Buffett, sẽ có thể lên làm chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway.

Ngọc Diệp
Theo WSJ,Forbes


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên