MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỷ phú Warren Buffett buộc tội David Sokol vi phạm nguyên tắc đạo đức của Berkshire

01-05-2011 - 09:20 AM | Tài chính quốc tế

Tuyên bố mới đây của ông Buffett tương phản hoàn toàn với những gì ông đã nói vào ngày 30/03 khi ông đánh giá cao đóng góp của Sokol đối với Berkshire.

Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway, tỷ phú Warrren Buffett, tuyên bố David Sokol đã vi phạm nguyên tắc đạo đức của tập đoàn khi ông này mua cổ phiếu của một công ty mà ông đưa nó ra làm mục tiêu để tập đoàn thâu tóm.

Giám đốc điều hành 80 tuổi của tập đoàn Berkshire Hathaway trong buổi họp mới đây nói: “Ông ấy đã vi phạm nguyên tắc giao dịch nội gián của chúng tôi cũng như phá vỡ nguyên thắc mà tôi đưa ra 2 năm/lần cho các giám đốc điều hành.”

Tuyên bố mới đây của ông Buffett tương phản hoàn toàn với những gì ông đã nói vào ngày 30/03 khi ông công bố Sokol rời khỏi tập đoàn và đánh giá cao đóng góp của Sokol đối với Berkshire.

Ủy ban kiểm toán của tập đoàn vào ngày 26/04/2011 kết luận rằng Sokol dã lừa tỷ phú Buffett và vi phạm nguyên tắc của công ty.

Tháng 1/2011, Sokol đã mua 10 triệu USD cổ phiếu Lubrizol và sau đó làm đại diện của tập đoàn Berkshire trong các cuộc thương thảo mua lại hãng hóa chất này.

Cổ phiếu Lubrizol tăng 28% trong ngày 14/03/2011 khi tỷ phú Buffett công bố mua lại công ty này với giá khoảng 9 tỷ USD.

Tỷ phú Buffett đã không hề biết về thời điểm Sokol giao dịch cổ phiếu hãng này.

Luật sư của Sokol đã lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc của tập đoàn Berkshire.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg


ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên