MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Uber khiến hãng taxi lớn tại Mỹ phá sản

08-01-2016 - 05:43 AM | Tài chính quốc tế

Công ty taxi truyền thống lớn nhất tại San Francisco (Mỹ) là Yellow Cab Co-op vừa phải nộp đơn xin phá sản do không cạnh tranh được với các dịch vụ gọi xe như Uber và Lyft.

Theo một thông tin từ trang San Francisco Examiner, Yellow Cab Co-op, công ty taxi lớn nhất tại thành phố San Francisco (Mỹ) mới đây vừa nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 (luật Phá sản Mỹ). Nhiều nguồn tin tiết lộ cho trang tin trên, rằng một trong các lý do khiến Yellow Cab Co-op sụp đổ là bởi họ không cạnh tranh nổi với các dịch vụ gọi xe như Uber và Lyft - hai startup có thủ phủ cũng đặt tại San Francisco. Đây có vẻ cũng là hãng taxi truyền thống đầu tiên bị phá sản vì các dịch vụ gọi xe qua smartphone.

Trong một bức thư gửi đến cổ đông, chủ tịch của công ty taxi cho biết, họ phải nộp đơn phá sản để tìm cơ hội tồn tại. "Chúng ta đang gặp phải những khó khăn nghiêm trọng về tài chính" - chủ tịch Pamela Martinez của Yellow Cab Co-op viết trong thư.

Một số trong các khó khăn tài chính của công ty có nguyên nhân từ "các cạnh tranh kinh doanh nằm ngoài tầm kiểm soát" - bên cạnh những nguyên nhân chủ quan từ nội bộ Yellow Cab Co-op. "Hiện nay, các nghĩa vụ tài chính mà chúng ta phải đóng góp cao hơn rất nhiều so với số tiền kiếm được" - nữ chủ tịch của Yellow Cab Co-op cay đắng viết trong thư.

Sự nổi lên của các startup như Uber và Lyft đã khiến cho các doanh nghiệp taxi truyền thống rơi vào cảnh khốn đốn. Giới tài xế taxi giờ đây cũng chuyển hướng sang hợp tác với Uber sau khi được hứa hẹn rằng họ sẽ có nhiều khách hàng hơn và lịch trình chạy xe linh hoạt hơn. Tuy nhiên, theo đánh giá của một số chuyên gia trong ngành vận tải hành khách, sức tăng trưởng nóng của Uber sẽ làm pha loãng thu nhập của tài xế, để rồi theo thời gian, taxi truyền thống sẽ lại được phục hồi.

Theo Minh Thống (Theverge)

Ictnews

Trở lên trên