MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

USD cao nhất 13 năm, nhân dân tệ thấp nhất 5 năm

06-01-2016 - 10:44 AM | Tài chính quốc tế

NHTW Trung Quốc đã liên tục hạ tỷ giá tham chiếu trong 7 phiên gần đây.

Chứng khoán châu Á có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp sau khi Trung Quốc hạ tỷ giá đối với nhân dân tệ, làm trầm trọng thêm nỗi lo về những khó khăn mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải đối mặt.

Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương giảm 0,5% sau khi mất gần 3% trong hai phiên trước đó. Chỉ số Topix của Nhật Bản giảm 0,5% trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 0,2%.

Ngược lại, đồng yên tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 tháng do nhu cầu về tài sản an toàn tăng cao. Trái phiếu do Chính phủ Australia phát hành cũng kéo dài đà tăng giá. Vàng vững giá trong khi giá dầu tăng lần đầu tiên kể từ đầu năm tới nay sau khi các số liệu mới công bố xoa dịu nỗi lo lắng về tình trạng dư cung.

Sáng nay (6/1), NHTW Trung Quốc (PBOC) hạ tỷ giá tham chiếu 0,22% (mạnh nhất kể từ ngày 3/11 năm ngoái), xuống còn 6,5314 nhân dân tệ đổi 1 USD. Khoảng cách giữa đồng nhân dân tệ được giao dịch trên thị trường nội địa và ở hải ngoại được mở rộng, thể hiện nhà đầu tư đang dự báo Trung Quốc sẽ tiếp tục hạ giá đồng nội tệ để hỗ trợ nền kinh tế.

Trên thị trường Hồng Kông, nhân dân tệ rơi chạm đáy 5 năm sau khi PBOC hạ tỷ giá tham chiếu ngày thứ 7 liên tiếp.

Trên thị trường quốc tế, đồng USD tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt cũng như tiền tệ của các thị trường mới nổi. USD đang ở mức cao nhất trong hơn 13 năm trong bối cảnh cầu tăng do nhà đầu tư lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Chỉ số Wall Street Journal Dollar Index, so sánh USD với 16 loại tiền tệ được giao dịch phổ biến – có lúc đã chạm mốc 90,89 điểm (cao nhất kể từ tháng 11/2002) trước khi giảm điểm.

Thanh Thanh

Bloomberg,WSJ

Trở lên trên