MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Văn phòng của HSBC ở Thụy Sĩ bị khám xét

18-02-2015 - 22:16 PM | Tài chính quốc tế

Sáng nay (18/2), công tố Yves Bertossa đã khám xét văn phòng của HSBC tại Quai des Bergues (văn phòng chính của bộ phận ngân hàng tư nhân toàn cầu) trong hơn một giờ đồng hồ.

Hãng tin Bloomberg đưa tin các văn phòng của tập đoàn HSBC ở Geneva, Thụy Sĩ đã bị khám xét trong khuôn khổ chương trình điều tra chống rửa tiền.

Sáng nay (18/2), công tố Yves Bertossa đã khám xét văn phòng của HSBC tại Quai des Bergues (văn phòng chính của bộ phận ngân hàng tư nhân toàn cầu) trong hơn một giờ đồng hồ.

Kể từ khi Hiệp hội phóng viên điều tra quốc tế (ICIJ) công bố danh sách các khách hàng có tài khoản bí mật tại HSBC, ngân hàng này đang bị thanh tra trên toàn cầu. Danh sách này do một cựu nhân viên của HSBC tiết lộ ra bên ngoài và đã dấy lên cuộc điều tra chống trốn thuế ở nhiều nước, trong đó có Mỹ, Argentina, Pháp và Hy Lạp.

Dù đã rò rỉ một vài cái tên trước đó, báo cáo mới được công bố có tới hơn 100.000 cá nhân và tổ chức đến từ hơn 200 quốc gia.

Trong thông báo được đưa ra hôm nay, HSBC khẳng định không ngừng hợp tác với giới chức Thụy Sĩ kể từ năm 2008. Ngân hàng này cũng có một trang quảng cáo trên vài tờ báo Anh, trong đó CEO Stuart Gulliver đưa ra “lời xin lỗi chân thành nhất”. Gulliver cũng tiết lộ 106 trong số 140 khách hàng được nhắc đến trong danh sách mà ICIJ và truyền thông nhắc đến không còn giao dịch với HSBC kể từ năm 2008.

Thanh Thanh

Thu Hương

Bloomberg

Trở lên trên