MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ đánh bom Boston: Nghi phạm có thể thoát án tử?

22-04-2013 - 22:32 PM | Tài chính quốc tế

Cáo buộc nghiêm trọng nhất mà Dzhokhar Tsarnaev phải đối mặt là sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt để giết người – khả năng phải chịu án tử hình. Nhưng Massachusetts lại không áp dụng hình thức án tử hình.

Thị trưởng Boston Thomas Menino hy vọng các cơ quan chức năng liên bang sẽ đưa ra hình phạt cao nhất, tức tuyên án tử hình với Dzhokhar Tsarnaev.

“Tôi hy vọng các luật sư sẽ đưa hắn ta lên cấp liên bang và trừng phạt hắn ở mức nặng nhất. Hai kẻ này đã biến cả thành phố thành con tin trong suốt 5 ngày”, ông Menino nhấn mạnh.

Hôm 22-4, thống đốc bang Massachusetts Deval Patrick cho biết video giám sát từ vụ đánh bom Marathon Boston cho thấy một nghi phạm đặt ba lô xuống và bình tĩnh ra khỏi hiện trường trước khi quả bom bên trong phát nổ.

Video còn cho thấy rõ nghi phạm 19 tuổi Dzhokhar Tsarnaev tại hiện trường. Y tỏ ra vô cảm khi quả bom đầu tiên phát nổ và sau đó di chuyển nhanh khỏi hiện trường khi quả bom thứ 2 chuẩn bị phát nổ.

“Hành động của y cực kỳ lạnh lùng và chuẩn xác”, ông Patrick nói.

Trong khi đó, cơ quan an ninh của Nga hôm 21-4 cho biết từng cảnh báo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về Tamerlan Tsarnaev từ tháng 11-2012 sau khi tên này trải qua 6 tháng đầu năm ở quê nhà Dagestan.Đài NBC đưa tin Tamerlan từng 6 lần tới thăm một chiến binh Hồi giáo tại một nhà thờ ở Dagestan trong thời gian trên.
 
Hồ sơ của Tamerlan được chuyển cho FBI cùng với yêu cầu thẩm vấn thêm nhưng FBI không có hồi đáp.

FBI xác nhận từng thẩm vấn Tamerlan vào năm 2011 theo yêu cầu của Nga nhưng không thấy có gì đáng báo động khi ấy.

FBI từ chối bình luận về các thông tin mới này nhưng nếuđúng vậy, những chỉ trích nhằm vàocơ quan này sẽcàng tăng lên.

Ông Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện Mỹ, cho rằng FBI phải giải thích lý do vì saongưng theo dõi Tsarnaev sau cuộc thẩm vấn năm2011. "Một trong những điều đầu tiên anh ta làm (sau khi quay về từ Dagestan) là đăng tải hàng đống những lời đe dọa thánh chiến Hồi giáo. Rõ ràng đã có điều gì đó xảy ra với anh ta trong chuyến đi sáu tháng đó. Anh ta đã bị cực đoan hóa khi nào và ở đâu?” -ông McCaulđặt nghi vấn với đài CNN.

Theo Đỗ Quyên

huongnt

Người lao động

Trở lên trên