MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ sáp nhập 8 tỷ USD của Samsung - "Cái tát" dành cho quỹ đầu cơ

18-07-2015 - 10:13 AM | Tài chính quốc tế

Samsung Electronics - Chaebol lớn nhất Hàn Quốc đã chuyển bại thành thắng trước đối thủ Quỹ đầu tư mạo hiểm Elliott Associates của Mỹ chỉ sau một tháng. Thương vụ sáp nhập giúp củng cổ vị trí ngai vàng của thái tử Samsung ông Lee Jae-young.

Lật ngược tình thế

Thứ 6, ngày 17/7 vừa qua, HĐQT tập đoàn Samsung, gia tộc họ Lee đã ghi một bàn thắng lịch sử trước đối thủ là Quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ Elliott Associates LP – kẻ thứ ba xen ngang vào thương vụ sát nhập 8 tỷ USD tháng trước. Cuối cùng, Elliott đã chấp thuận và điều này củng cố vị trí thừa kế của Lee Jae-yong, người được đặt vào ngai vàng ở tập đoàn gia tộc Samsung Electronics Co.

Kết thúc cuộc chiến kéo dài đầy căng thẳng với Elliott, ông Lee Kun Hee dành được quyền sáp nhập hai công ty Cheil Industries và Samsung C&T Corp. Tuy nhiên gánh nặng của ông Lee vẫn không hề giảm vì các cổ đông mong mỏi một cuộc chiến dài hơi hơn giữa ông và bên Quỹ đầu tư mạo hiểm.

Thương vụ sáp nhập Samsung C&T và Cheil Industry Inc sẽ giúp ông sở hữu trực tiếp 16,5% cổ phần công ty mới được hình thành sau khi sáp nhập. Ngoài ra ông nắm quyền kiểm soát 4,1% cổ phần Samsung C&T trị giá 6,7 tỷ USD tại Samsung Electronics, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới.

Người thừa kế rõ ràng đang tìm kiếm cách tăng cường tầm ảnh hưởng tại Samsung Electronics trước sự mong mỏi từ người cha ốm yếu của mình, chủ tịch tập đoàn Samsung – ông Lee Kun Hee. Ông Lee sở hữu 3,4% cổ phần tại Samsung Electronics.

Samsung giành được 69,5% phiếu đồng thuận sáp nhập – nhỉnh hơn 1 chút so với tỷ lệ đa số theo yêu cầu là 66,66%.

Con đường gian nan

Elliott nắm giữ cổ phần 7,1% tại Samsung C&T và vẫn có thể thay đổi giá trị pháp lý của thương vụ sáp nhập tại tòa. Vài tháng gần đây, Quỹ mạo hiểm New York mua lại 1% cổ phần tại hai công ty con của Samsung, nhằm tạo cho quỹ này quyền được nhân danh trước tòa.

Một phát ngôn viên của Elliott nói sau khi nhận được kết quả cuộc bỏ phiếu: “ Elliot thất vọng vì việc mua đứt được chấp thuận để chống lại nguyện vọng của nhiều cổ đông độc lập và bảo lưu mọi lựa chọn khác”.

Nếu Elliot không có khả năng vô hiệu quyết định sáp nhập tại tòa như là nó vẫn mong đợi thì tất cả tập trung sẽ hướng về phía công ty IT chuyên cung cấp dịch vụ thuê ngoài Samsung SDS, một công ty con khác mà Lee Jae-young đang nắm 11% cổ phần.

Các nhà phân tích và đầu tư từ lâu vẫn mong rằng Lee Jae-young sẽ sớm sáp nhập Samsung SDS vào Samsung Electronics để tăng cổ phần của mình tại Samsung Electronics. Cổ phiếu của Samsung SDS đã trượt dốc hôm 17/7 sau khi tăng 9,4% vào hôm trước. Samsung Electronics đã từ chối kế hoạch sáp nhập này mặc dù các tập đoàn lớn hơn dự kiến sẽ thực hiện các giao dịch để tiếp tục tinh giảm tính phức tạp của mạng lưới cổ phần chéo.

Buổi họp mặt cổ đông Samsung C&T ngày 17/7 diễn ra trong không khí tẻ nhạt; đồng giám đốc điều hành Choi Chi-hun liên tục bị ngắt quãng bởi những lời xì xào. Trước khi ông xuất hiện, một cổ đông đã đứng trên bục và nói to qua micro trước khi bị nhân viên bảo vệ buộc kéo ra ngoài: “tôi cực lực phản đối việc sáp nhập”. Khi mọi người được tự do bày tỏ quan điểm, một cuộc diễu hành của cổ đông thiểu số hùng hổ lên phản đối giao dịch sáp nhập.

Trong những ngày gần đến buổi bỏ phiếu, nhà đầu tư tại Hàn Quốc và những nơi khác đều phản đối giao dịch sáp nhập. Họ công khai nói rằng vấn đề cổ đông Samsung C&T bị ảnh hưởng như thế nào vẫn chưa được xem xét kỹ lưỡng. Một vài câu hỏi khác về việc làm thế nào để cơ sở Samsung C&T xây dựng Dubai’s Burj Khalifa có thể tạo ra lợi nhuận khi sáp nhập với Cheli, một tổ chức điều hành các khu vui chơi giải trí và kinh doanh thời trang.

Yoon Suk-keun, giám đốc điều hành công ty Ilsung Pharmaceuticals, người nắm giữ 2,1% cổ phần Samsung C&T nói: “Chúng tôi bày tỏ nỗi thất vọng khi quyết định được công bố”.

Sau buổi bỏ phiếu hôm thứ 6 ngày 17/7, nhà điều hành Samsung tỏ ra quan tâm thấu hiểu mối bận tâm của nhà đầu tư. “Chúng tôi sẽ lắng nghe những người phản đối và cam kết thấu hiểu cổ đông hơn, đồng thời cở mở hơn với những phản hồi của họ”. Samsung C&T và Cheil nói tại cuộc tuyên bố chung ngày 17/7 sau khi công bố sát nhập.

Ryu Young-jar, giám đốc điều hành công ty cố vấn Sustinvest ủy nhiệm nói: “Samsung và anh bạn trẻ Lee sẽ phải thuyết phục nhà đầu tư rằng những gì họ cam kết sau này thông qua cam kết cải thiện quyền cổ đông trước khi tiến vào tái cơ cấu tập đoàn sâu hơn. Danh tiếng của Samsung sẽ bị sứt sát một thời gian.”

Người thừa kế là ai?

Tài năng của Lee Jae-young người đàn ông 47 tuổi vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Một trong những động thái công khai đầu tiên của ông là vào năm 2000, khi dự án liên quan đến Internet mà ông gọi là eSamsung thua lỗ chồng chất sau khi bong bóng Internet bùng nổ. Sau đó, với vai trò là một giám đốc khách hàng và giám đốc điều hành tại Samsung Electronics, ông hạn chế xuất hiện công khai tại các sự kiện. Năm 2012, ông trở thành phó chủ tịch Samsung Electronics.

Lee Jae-yong, phó chủ tịch của Samsung Electronics Co. (Ảnh : ASSOCIATED PRESS)

Lee Jae-yong, phó chủ tịch của Samsung Electronics Co. (Ảnh : ASSOCIATED PRESS)

Một thời gian sau đó, tần suất xuất hiện của ông tăng lên với tư cách là đại diện của Samsung trong các cuộc họp với Mark Zuckerberg, Larry Page và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Lễ tuyên bố sáp nhập ngày 17/7 khả năng là tập trung sự chú ý nhiều hơn đến ông Lee. “Cuộc họp mặt cổ đông sẽ đánh dấu một bước khỏi đầu mới trong con đường sự nghiệp của ông. Từ nay, mỗi bước đi của ông sẽ được dõi theo bởi hàng nghìn người”. Kim Sang-jo, chuyên gia kinh tế tại trường đại học Hansung, người đứng đầu nhóm công dân phản đối sát nhập thẳng thắn nói.

Lan Anh

The Wall Street Journal

Trở lên trên