MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Walt Disney công bố lợi nhuận quý 1 tăng 55% nhờ bộ phim “Alice ở xứ sở diệu kỳ”

12-05-2010 - 07:46 AM | Tài chính quốc tế

Doanh thu từ bộ phim “Alice ở xứ sở diệu kỳ” ở mức rất cao. Kết quả lợi nhuận của Walt Disney khiến thị trường lạc quan phần nào về niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng.

Walt Disney công bố lợi nhuận quý 1/2010 tăng 55% bởi doanh thu từ bộ phim “Alice ở xứ sở diệu kỳ” ở mức rất cao.

Kết quả lợi nhuận của Walt Disney khiến thị trường lạc quan phần nào về niềm tin người tiêu dùng. Kết quả kinh doanh của các công viên giải trí phức hợp và bộ phim phụ thuộc nhiều vào niềm tin, khả năng chi tiêu của người tiêu dùng.

Một năm trước, những người xem phim trong thời kỳ suy thoái kinh tế đã gần như không muốn đi xem bộ phim “Lời tự thú của một tín đồ mua sắm” do Wals Disney sản xuất.

Quý vừa qua, lợi nhuận từ bộ phận kinh doanh phim tăng cao.

Walt Disney công bố lợi nhuận ròng quý vừa qua lên mức 952 triệu USD tương đương 48 cent/cổ phiếu, con số này ở thời điểm cùng kỳ năm trước là 613 triệu USD tương đương 33 cent/cổ phiếu.

Doanh thu tăng 6% lên mức 8,6 tỷ USD từ mức 8,1 tỷ USD.

Kết quả kinh doanh của Walt Disney vượt dự báo của các chuyên gia trên phố Wall.

Disney công bố bộ phim “Alice ở xứ sở diệu kỳ” thu được 962 triệu USD tiền vé trên toàn thế giới. Doanh thu từ bộ phận kinh doanh phim của Walt Disney tăng 7% lên mức 1,5 tỷ USD.

Lợi nhuận từ kênh truyền hình ESPN cũng giúp lợi nhuận từ bộ phận kinh doanh dịch vụ truyền hình cáp của Walt Disney tăng 6% lên 3,8 tỷ USD.

Lợi nhuận từ bộ phận kinh doanh công viên giải trí phức hợp và khu nghỉ tăng 2% lên mức 2,4 tỷ USD.

Thủy Hương
Theo Dân Trí/WSJ


ngocdiep

Trở lên trên