MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Walt Disney kinh doanh tốt bất chấp suy thoái kinh tế

06-05-2009 - 07:35 AM | Tài chính quốc tế

Walt Disney, công ty truyền thông lớn nhất thế giới, công bố lợi nhuận quý vượt dự báo của các chuyên gia sau khi tiến hành cơ cấu nhân sự, giảm chi phí.

Cổ phiếu Walt Disney sau thông tin trên lập tức tăng điểm.

 

Lợi nhuận ròng đạt 613 triệu USD tương đương 33 cent/cổ phiếu. Sau khi trừ đi một số chi phí, lợi nhuận 43 cent cổ phiếu vượt dự báo của các chuyên gia. Mức doanh số 8,09 tỷ USD cũng cao hơn dự báo của thị trường.

 

Disney đã “đón đầu” suy thoái kinh tế Mỹ bằng việc giảm giá một số dịch vụ, sa thải nhân viên tại bộ phận quản lý khu nghỉ và truyền hình. Suy thoái kinh tế, số lượng khách đến nghỉ tại FloridaCalifornia giảm, doanh số quảng cáo tại hãng truyền hình ABD TV cũng đi xuống.

 

Cổ phiếu của Wals Disney đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba tại thị trường New York ở mức 23,15USD/cổ phiếu. Cổ phiếu Walt Disney tăng 2% trong năm 2009.

 

Cùng kỳ năm trước, lợi nhuận ròng của Walt Disney là 1,13 tỷ USD tương đương 60 cent/cổ phiếu, doanh số đạt 8,71 tỷ USD.

 

Suy thoái kinh tế ảnh hưởng mạnh đến kết quả kinh doanh tại bộ phận kinh doanh dịch vụ giải trí phức hợp, truyền hình và phim ảnh của Walt Disney.

 

Doanh thu từ bộ phận kinh doanh dịch vụ giải trí phức hợp trong quý kết thúc ngày 28/03 hạ 12% xuống mức 2.41 tỷ USD. Disney hạ giá dịch vụ tại các khu giải trí phức hợp, vì thế mức chi tiêu của mỗi khách viếng thăm các khu này giảm.

 

Tuần trước, Time Warner và Viacom công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo các chuyên gia nhờ các biện pháp cắt giảm chi phí phù hợp.

 

News Corp, hãng sở hữu kênh truyền hình Fox và hãng phim Twentieth Century Fox sẽ công bố kết quả kinh doanh quý vừa qua vào ngày 06/05.

 

Ngọc Diệp
Theo CNBC

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên