MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Warren Buffett châu Á : “Đã đến lúc mua cổ phiếu và bất động sản”

27-03-2009 - 07:01 AM | Tài chính quốc tế

Theo Forbes, ông Li Ka-shing là người giàu nhất Hồng Kông và giàu thứ ba tại châu Á. Ông đứng đầu 2 tập đoàn kinh doanh đa ngành lớn nhất và có ảnh hưởng nhất Hồng Kông.

Tỷ phú nổi tiếng người Hồng Kông đã thể hiện quan điểm về TTCK và nhà đất hiện nay. Ông đưa ra thông điệp: Hãy mua vào cổ phiếu và đầu tư nhà đất.

Ông Li Ka-shing, tỷ phú nổi tiếng người Hồng Kông – người nắm trong tay những tập đoàn lớn nhất Hồng Kông và có tầm ảnh hưởng lớn đối với nhà đầu tư chứng khoán trên khắp châu Á, tuyên bố nên mua vào cổ phiếu trong một lần xuất hiện hiếm hoi với giới truyền thông.

Dù tuyên bố của ông là đúng hay sai, chắc chắn một điều ông sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu những gì ông nói là trở thành sự thật. Lời bình luận của ông được đưa ra đúng lúc TTCK thế giới tăng điểm trở lại do kỳ vọng đáy của suy thoái kinh tế đã qua.

Ông chia sẻ với báo giới: “Nếu bạn có tiền, hãy mua cổ phiếu.” Ông nhận xét về thị trường nhà đất Hồng Kông : “Lịch sử cho chúng ta thấy nếu bạn mua bất động sản khi thị trường đang chững, xét về trung hạn, bạn sẽ có nhiều lợi nhuận.”

Ông Li từ chối bình luận về quan điểm cho rằng thị trường chứng khoán liệu đã lập đáy. Ông khuyên nhà đầu tư không nên vay tiền để đầu tư trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều biến động không lường trước.

Mặc dù nhiều người còn nghi ngại về những gì ông nói, nhưng tuyên bố của ông khiến giới đầu tư phấn khích và đủ để khiến thị trường chứng khoán Hồng Kông khởi sắc, chỉ số Hang Seng tăng 3,6% trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (ngày 26/03).

Warren Buffet của châu Á

Ông Li được coi là một huyền thoại và được ví là Warren Buffett của châu Á.

Ông là một trong những người đàn ông quyền lực và là tỷ phú làm từ thiện hào phóng nhất châu Á.

Năm 2008, khi khủng hoảng kinh tế ngày một tệ hại, ông Li đã chọn đúng thời điểm xuất hiện để cố gắng khôi phục niềm tin cho thị trường. Sự xuất hiện hôm thứ Năm của ông với giới truyền thông là một minh chứng rõ nhất.

Tháng 9/2008, sau khi ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ, hệ thống tài chính thế giới chấn động. Người gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng Bank of East Asia – một trong những ngân hàng lớn nhất Hồng Kông đổ xô đòi rút tiền vì có tin đồn ngân hàng gặp khó khăn.

Ông Li thông báo với công chúng rằng ông đang mua vào cổ phiếu ngân hàng. Đây là tuyên bố đầy lạc quan đến thị trường và giúp chấm dứt mô hình ngân hàng hoạt động kiểu cũ.

Đầu tháng này, ngân hàng HSBC có kế hoạch tăng vốn 18 tỷ USD, cổ phiếu của ngân hàng ngay sau thông tin trên mất điểm mạnh. Nhiều người Hồng Kông sở hữu cổ phiếu tại ngân hàng. Trụ sở chính của ngân hàng HSBC hiện tại Anh nhưng gốc của ngân hàng tại Hồng Kông.

Khi những thông tin trên thị trường khiến người ta hiểu việc tăng vốn có khả năng gặp khó khăn, ông Li cùng với một số tỷ phú Hồng Kông khác cam kết rót 300 triệu USD để hỗ trợ cho việc này.

Tuy nhiên, năm vừa qua vẫn là một năm khó khăn đối với ông Li và danh hiệu huyền thoại của ông ít nhiều bị ảnh hưởng sau khi hai tập đoàn đa ngành hàng đầu Hồng Kông do ông quản lý thông báo lợi nhuận ròng giảm 40% trong năm 2008.

Lợi nhuận dù có giảm nhưng dù sao công việc kinh doanh của hai tập đoàn này vẫn là tốt nếu so với bối cảnh kinh tế thế giới đi xuống mạnh tại Mỹ, Nhật và nhiều nước khác. Đến ngay cả nước láng giềng Trung Quốc cũng gặp không ít khó khăn.

Ông trùm của các tập đoàn nổi tiếng nhất Hồng Kông

Giá thuê văn phòng và bất động sản Hồng Kông giảm mạnh và điều này còn tiếp tục trong năm nay. Điều này đe dọa ảnh hưởng lớn tới các công ty bất động sản.

Dẫu vậy tập đoàn Cheung Kong không phải là một tập đoàn Hồng Kông bình thường và ông Li không phải một chủ tịch tập đoàn chỉ như bao người khác.

Sự kiện ngày thứ Năm không phải là buổi họp báo thường niên. Buổi họp với giới truyền thông diễn ra trong thời kỳ cao điểm công bố lợi nhuận doanh nghiệp. Buổi họp kết thúc với những tiếng vang lớn về truyền thông, tỷ phú Li đáng kính thêm nổi danh.

Ông Li sở hữu một hệ thống phức hợp các công ty. 3 trong số đó niêm yết tại thị trường Hồng Kông. Hệ thống công ty của ông là hình ảnh thu nhỏ của nền kinh tế Hồng Kông sôi động.

Câu chuyện về tỷ phủ Li đi lên từ nghèo khó là mẫu hình lý tưởng mà người Hồng Kông nào cũng mơ ước.

Tập đoàn Cheung Kong và hệ thống công ty liên kết có một khởi đầu hết sức khiêm tốn: một nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa do anh Li trẻ tuổi và đầy hoài bão sang lập những năm 1950.

5 thập kỷ sau, ông Li là một trong những nhà đầu tư bất động sản thương mại, nhà ở và công nghiệp hàng đầu Hồng Kông. 7/10 căn nhà tại Hồng Kông được xây dựng bởi tập đoàn này.

Ông còn làm chủ tịch tập đoàn Hutchison Whampoa, tập đoàn này hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, khách sạn, siêu thị, y tế và là tập đoàn cung cấp dịch vụ viễn thông lớn tại Hồng Kông cũng như nước ngoài.

Con trai của ông hiện đang điều hành Cheung Kong Infrastructure. HK Electric, một trong những công ty năng lượng nổi tiếng nhất Hồng Kông.

Kết hợp lại với nhau, công việc kinh doanh đa dạng của tập đoàn này cho thấy sự năng động tiêu biểu của kinh tế Hồng Kông. Công việc kinh doanh của tập đoàn dẫn đầu Hồng Kông và nay cũng gặp nhiều khó khăn cùng với kinh tế thế giới.

Ông Li là điển hình của giới siêu giàu và có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Hồng Kông - những ông trùm hiện đã ở độ tuổi 70, 80.

Ông sinh ra tại Đông Nam Trung Quốc năm 1928, ông chuyển đến sống tại Hồng Kông trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và gây dựng nên cơ nghiệp lớn nhất Hồng Kông này.

Kết quả kinh doanh của hai tập đoàn ông được công bố ngày thứ Năm (ngày 26/03) cho thấy khủng hoảng tài chính kinh tế toàn cầu không chừa ai, bất kỳ tập đoàn hay công ty lớn nào đều chịu ảnh hưởng.

Theo Forbes, ông hiện vẫn là người giàu nhất Hồng Kông, người giàu thứ 3 tại châu Á sau 2 tỷ phú người Ấn Độ là Mukesh Ambani và Lakshmi Mittal.

Hào quang cũng giảm bớt: vị trí của ông Li trong bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới đã xuống vị trí thứ 16 từ vị trí thứ 11 năm 2008. Tổng tài sản của ông hiện nay là 16,2 tỷ USD, thấp hơn so với 26,5 tỷ USD cách đây 1 năm.

Ngọc Diệp

Theo Nytimes


ngocdiep

Trở lên trên