MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Warren Buffett châu Á khẳng định kinh tế Trung Quốc không hạ cánh khó nhọc

05-08-2011 - 08:09 AM | Tài chính quốc tế

Vào năm 2007, ông dự báo bong bóng trên TTCK Trung Quốc sẽ vỡ. Đến năm 2008, chỉ số Shanghai Composite trên TTCK Trung Quốc hạ 65%.

Ông Lý Gia Thành (Li Ka-shing), tỷ phú Hồng Kông và được mệnh danh Warren Buffett châu Á, người từng dự báo chính xác sự sụt giảm tồi tệ của TTCK Trung Quốc năm 2008, khẳng định kinh tế Trung Quốc sẽ không “hạ cánh khó nhọc” ngay cả nếu tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại.

Trong bài phát biểu mới đây với báo giới, ông nói: “Mỗi một biện pháp chính sách được phía Trung Quốc đưa ra ở thời điểm hiện nay đều đã được cân nhắc cẩn thận. Tôi không nghĩ khả năng hạ cánh khó nhọc sẽ xảy ra và tôi không lo lắng.”

Chính sách kiềm chế giá cả và giá bất động sản của chính quyền Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã khiến người ta không khỏi lo lắng về khả năng nền kinh tế đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng kém.

Ông Lý, chủ tịch tập đoàn Cheung Kong và Hutchison Whampoa, hôm qua khẳng định công ty của ông sẽ vẫn tiếp tục đầu tư mạnh tay, vào đầu năm nay tập đoàn của ông đã mua tập đoàn Northumbrian Water Group của Anh với giá 2,4 tỷ USD tương đương 3,9 tỷ USD.

Tập đoàn của ông Li hiện đang có rất nhiều tiền sau khi phát hành 7,1 tỷ USD cổ phiếu của công ty vận tải và bất động sản.

Tập đoàn Cheung Kong hôm qua công bố lợi nhuận nửa đầu năm 2011 tăng gấp 3 lần. Tập đoàn lãi 33,3 tỷ đôla Hồng Kông tương đương 4,27 tỷ USD, con số trên thấp hơn dự báo 34,9 tỷ đôla Hồng Kông theo dự báo của các chuyên gia Bloomberg.

Tập đoàn Hutchison Whampoa công bố lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2011 đạt 46,3 tỷ đôla Hồng Kông từ con số 6,3 tỷ đôla Hồng Kông cùng kỳ.

Theo danh sách tỷ phú thế giới do Forbes công bố vào tháng 3/2011, ông Lý đứng thứ 11 với tổng tài sản tăng từ 5 tỷ USD lên 26 tỷ USD. Vào năm 2007, ông dự báo bong bóng trên TTCK Trung Quốc sẽ vỡ. Đến năm 2008, chỉ số Shanghai Composite trên TTCK Trung Quốc hạ 65%, mức hạ sâu nhất trong nhóm 10 TTCK lớn nhất thế giới.

Ngọc Diệp

ngocdiep

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên