MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Warren Buffett: Cổ phiếu sẽ còn thăng hoa

07-05-2013 - 12:08 PM | Tài chính quốc tế

Xuất hiện trong chương trình Squawk Box của đài CNBC, Buffett khẳng định ông ưa chuộng cổ phiếu hơn nhiều so với trái phiếu

Kể cả khi các chỉ số cơ bản của TTCK Mỹ đã lần lượt phá vỡ các mốc cao nhất mọi thời đại, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett vẫn cho rằng TTCK sẽ tiếp tục tăng điểm mạnh mẽ trong dài hạn.

Xuất hiện trong chương trình Squawk Box của đài CNBC, Buffett khẳng định ông ưa chuộng cổ phiếu hơn nhiều so với trái phiếu. Ông còn cảnh báo một số nhà đầu tư có thể sẽ mất đi rất nhiều tiền khi đầu tư vào các tài sản mang lại thu nhập cố định trong dài hạn. Họ sẽ phải chịu thiệt khi cuối cùng thì lãi suất cũng phải tăng lên. Mặc dù không đưa ra dự đoán về thời điểm cũng như mức độ tăng của lãi suất, Buffett vẫn cho rằng điều này sắp xảy ra.

Theo ông, trái phiếu là một khoản đầu tư “tồi tệ” ở thời điểm hiện tại bởi  chúng đang ở mức giá quá cao so với thực tế. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do các chương trình mua tài sản khổng lồ của Cục dự trữ liên bang (Fed). 

Đồng ý với quan điểm những cột mốc quan trọng như mốc 15.000 điểm của chỉ số Dow Jones có thể khiến phố Wall chú ý nhiều hơn đến cổ phiếu, Buffett cho rằng nhà đầu tư nên lưu tâm khi các chỉ số này đã vượt qua mốc quan trọng và có xu hướng giảm điểm bởi đó là lúc giá khá rẻ và đủ hấp dẫn để mua vào. Mặc dù cổ phiếu không còn rẻ như cách đây vài năm, chúng vẫn ở mức giá hợp lý và không quá cao. 

Nhận định về kinh tế Mỹ trong suốt 4 năm qua, ông cho rằng tình hình không mấy thay đổi. Nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục tiến lên một cách chậm chạp. Có thể nhu cầu đã quay lại, nhưng còn rất yếu ớt. Trong khi đó, thị trường nhà đất có những chuyển biến khá mạnh mẽ.
Xem clip:

Minh Anh

huongnt

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên