MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Warren Buffett lần đầu tiên bỏ lỡ mục tiêu 5 năm

03-03-2014 - 08:24 AM | Tài chính quốc tế

Tập đoàn Berkshire Hathaway của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã lần đầu tiên không đạt được tăng trưởng như mức mục tiêu được đặt ra 5 năm trước.

Hôm qua (2/3), Berkshire vừa công bố báo cáo thường niên cho thấy trong giai đoạn từ cuối 2008 – 2013, tốc độ tăng trưởng của tập đoàn đã kém hơn so với diễn biến chỉ số Standard & Poor’s 500. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ khi Buffett bắt đầu điều hành tập đoàn năm 1965. 

Buffett vẫn luôn chú trọng vào đầu tư dài hạn và cho rằng công ty của ông sẽ đem lại lợi suất cao hơn so với chỉ số S&P 500. Tuy nhiên, giá trị sổ sách (bằng tài sản trừ đi nợ phải trả) của Berkshire tăng lên mức 134.973 USD/cổ phiếu tính đến cuối tháng 12/2013, tức là tăng 91% so với 5 năm trước. Trong khi đó, với đà hồi phục sau khủng hoảng tài chính, chỉ số S&P 500 tăng 128% trong cùng thời kỳ (đã bao gồm cổ tức). 

Mặc dù không đạt được mục tiêu 5 năm, Buffett khẳng định Berkshire vẫn hoạt động tốt trong năm 2013. Thu nhập ròng trong quý IV tăng 9,6%, lên 4,99 tỷ USD trong khi lợi nhuận năm 2013 lập kỷ lục mới ở mức 19,5 tỷ USD. Tổng tiền mặt của Buffett tăng từ mức 47 tỷ USD của năm trước lên 48,2 tỷ USD tính đến ngày 31/12. 

Khi Buffett tiếp quản Berkshire, giá trị sổ sách chỉ ở mức 19 USD/cổ phiếu. Chỉ số này đã tăng gần 20% mỗi năm suốt từ đó đến năm 2013. Tỷ lệ này của S&P 500 chỉ là 9,8%.

Số nhân viên của Berkshire tăng thêm hơn 43.000, lên 330.745 người tính đến cuối năm 2013.  Trong số này có khoảng 29.000 đến từ HJ Heinz – công ty thực phẩm được Berkshire mua lại năm ngoái. 
Việc bỏ lỡ mục tiêu 5 năm lần đầu tiên cho thấy những khó khăn mà Buffett gặp phải khi mở rộng công ty. Các vụ mua lại và lựa chọn chứng khoán để đầu tư tạo nên một Berkshire với hàng chục đơn vị kinh doanh và các khoản đầu tư có tổng trị giá hơn 115 tỷ USD. 

Tính theo năm, Berkshire chỉ có 10 lần để thua chỉ số S&P 500 kể từ khi được Buffett tiếp quản. Trong số đó có tới 9 năm chỉ số S&P 500 tăng hơn 15%. Năm ngoái, chỉ số này tăng tới 32%. 

Trong thư gửi tới các cổ đông, ông cũng chia sẻ về một sai lầm của bản thân trong quá khứ. Năm nay, Buffett viết về khoản đầu tư 2 tỷ USD vào trái phiếu của Energy Future Holdings Corp. cách đây nhiều năm. Năm ngoái, ông bán số trái phiếu này với giá 259 triệu USD và phải chịu khoản lỗ trước thuế 873 triệu USD. 

“Trừ khi giá gas tăng lên, EFH chắc chắn sẽ nộp đơn phá sản trong năm 2014”, ông viết. 

Minh Anh

huongnt

Bloomberg

Trở lên trên