MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

WGC: Nhu cầu vàng thế giới tăng 36% trong quý 2/2010

26-08-2010 - 08:36 AM | Tài chính quốc tế

WGC còn nhận định nhu cầu vàng trong khoảng thời gian còn lại của năm 2010 sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Theo Hội đồng vàng thế giới (WGC), nhu cầu vàng tăng 36% trong quý 2/2010 khi nhà đầu tư đẩy mạnh mua vàng. Giá vàng trong quý ngoài ra còn tăng cao bởi khủng hoảng nợ châu Âu.

Trong quý 2/2010, giá vàng không ngừng tăng và lập kỷ lục mới 1.261USD/ounce vào ngày 28/06/2010. Mức đỉnh cao của giá vàng được thiết lập vào tháng 5/2010 là 1.237,50USD/ounce.

Yếu tố tác động đến thị trường vàng thế giới trong nửa sau năm 2010

Ấn Độ và Trung Quốc tiếp tục đóng góp quan trọng vào việc duy trì nhu cầu vàng tăng trưởng cao, đặc biệt đối với thị trường vàng trang sức, trong suốt thời gian còn lại của năm 2010.

Tại châu Âu, nhu cầu vàng sẽ tăng nhờ ảnh hưởng của nhu cầu đầu tư cá nhân.

Trong dài hạn, nhu cầu vàng tại Trung Quốc dự kiến lên mạnh. Báo cáo gần đây do Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và 5 tổ chức khác dự báo sự phát triển của thị trường vàng nội địa sẽ đóng góp quan trọng giúp nâng cao động lực sở hữu vàng trong nhóm người tiêu dùng Trung Quốc.


Biến động của giá vàng tính theo các loại tiền tệ (USD-Euro-Nhân dân tệ-Lira-Yên Nhật-Rupi Ấn Độ)

Nhìn lại thị trường vàng thế giới quý 2/2010

Tổng nhu cầu vàng trong quý 2/2010 tăng 36% lên 1.050 tấn, chủ yếu do nhu cầu đầu tư vàng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2009. Nếu tính theo giá trị bằng đồng USD, nhu cầu vàng quý 2/2010 tăng 77% lên 40,4 tấn.

Nhu cầu đầu tư vàng tăng mạnh nhất trong quý 2/2010. Lượng vàng dùng cho đầu tư trong quý 2/2010 tăng 118% lên 534,4 tấn, con số này vào cùng kỳ năm 2009 chỉ là 245,4 tấn.

Đầu tư vàng ETF tăng trưởng 414% lên 291,3 tấn, mức cao thứ 2 trong lịch sử.

Nhu cầu đầu tư vàng miếng vật chất, tính cả các thị trường ngoài khu vực phương Tây, tăng 29% lên 96,3 tấn.


So sánh nhu cầu tiêu thụ vàng trang sức (cột màu vàng) và giá vàng (đường biểu diễn màu đen)

Nhu cầu đầu tư vào vàng trang sức vẫn ở mức cao trong quý 2/2010. Dù giá vàng tăng cao, lượng tiêu thụ đạt 408,7 tấn, chỉ thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm 2009.

Nhu cầu vàng trang sức tại Ấn Độ, thị trường vàng trang sức lớn nhất thế giới, không có nhiều thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng vàng dùng cho trang sức được tiêu thụ tại Ấn Độ chỉ giảm 2% xuống 123 tấn.


So sánh nhu cầu đầu tư vàng (cột màu vàng) và giá vàng (đường biểu diễn màu đen)

Lượng vàng dùng cho trang sức tại Trung Quốc quý 2/2010 tăng 5% lên 75,4 tấn. Dù tăng trưởng về vàng tính theo khối lượng chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết, tăng trưởng của vàng tính theo đồng nhân dân tệ tăng 35% lên 19,8 tỷ nhân dân tệ.

Khi nhu cầu của người tiêu dùng đối với hàng điện tử tiêu dùng tăng, nhu cầu vàng sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp tăng 107,2 tấn, tăng 14% so với quý 2/2009.

Ngọc Diệp
Theo World Gold Council

ngocdiep

Trở lên trên