MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu Nhật tháng 12/2008 giảm kỷ lục

22-01-2009 - 08:39 AM | Tài chính quốc tế

Đây là dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp Nhật sẽ tiếp tục đóng cửa nhà máy, thu hẹp sản xuất và sa thải nhân công, kinh tế sẽ chìm sâu hơn vào suy thoái.

Xuất khẩu Nhật tháng 12/2008 giảm 35% so với một năm trước, mức hạ mạnh nhất từ năm 1980.

 

Tháng 12/2008, xuất khẩu Nhật tiếp tục đi xuống sau khi đã giảm 26,7% trong tháng 11/2008.

 

Sản lượng công nghiệp tháng 11/2008 giảm 8,5%, mức hạ mạnh nhất trong hơn nữa thế kỷ.

 

Lượng hàng Nhật bán vào thị trường Mỹ, Trung Quốc và châu Âu giảm mạnh nhất bởi kinh tế thế giới suy thoái, nhu cầu ô tô và hàng điện tử Nhật trượt dốc.

 

Ngân hàng Trung ương Nhật tháng 12/2008 đã hạ lãi suất cơ bản về mức 0,1%. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật có thể chuẩn bị thông báo kế hoạch mua thương phiếu – loại nợ ngắn hạn doanh nghiệp thường dùng để có tiền cho hoạt động bình thường.

 

Theo Barclays Capital, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới nhiều khả năng đã suy giảm 12% trong quý 4/2008.

 

Toyota, Sony và Honda sa thải hàng nghìn nhân công và đóng cửa nhiều dây chuyền sản xuất trong bối cảnh lợi nhuận và doanh số toàn cầu giảm.

 

Toyota có thể cắt giảm toàn bộ nhân công tạm thời tại Nhật bởi tình hình kinh doanh quá khó khăn.

 

Honda cho biết sẽ sa thải tất cả 3.100 nhân công thời vụ từ nay đến cuối tháng 4/2008. Chủ tịch của Honda cho biết họ có thể chuyển tất cả công việc sản xuất ra khỏi Nhật nếu đồng yên tiếp tục tăng giá.

 

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg

ngocdiep

Trở lên trên