MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất siêu kỷ lục 7 tỷ USD lại là tin buồn đối với đất nước này

06-01-2016 - 14:42 PM | Tài chính quốc tế

Nền kinh tế Brazil có thặng dư thương mại kỷ lục 7 tỷ USD trong tháng 12/2015 và đáng lẽ ra người dân nước này phải ăn mừng khi điều này có thể báo hiệu thị trường thế giới có nhu cầu cao với sản phẩm của Brazil cũng như dòng ngoài tệ sẽ đổ thêm vào thị trường nội địa.

Tuy nhiên, chính quyền Brazil và người dân nước này lại chẳng thể vui nổi sau thông tin trên. Giao dịch thương mại toàn cầu đang giảm tốc và trên thực tế, xuất khẩu của Brazil cũng tăng trưởng chậm lại.

Nguyên nhân chính khiến nước này thặng dư thương mại là do nhu cầu nhập khẩu trong nước giảm mạnh trước tình hình kinh tế khó khăn.

Cán cân thương mại của Brazil (tỷ USD)

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Brazil ước tính sẽ suy giảm 3,7% trong năm 2015 và tình hình kinh tế nước này được dự đoán sẽ chưa thể hồi phục trong ngắn hạn.

Trước những khó khăn về kinh tế, chính phủ Brazil đã cắt giảm mạnh khoảng 5-20% số tiền đầu tư cho thế vận hội Olympic tới nhằm tiết kiệm chi tiêu.

 

 

Theo Hoàng Nam

Trí Thức Trẻ/CafeBiz

Trở lên trên