MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Zimbabwe: 1.000 tỷ đô la trở thành 1 đô la

04-02-2009 - 10:17 AM | Tài chính quốc tế

Đồng tiền có mệnh giá lớn nhất theo hệ thống tiền tệ cũ là 100 nghìn tỷ đôla không đủ để mua một ổ bánh mì.

Zimbabwe bỏ 12 số 0 từ đồng 1 nghìn tỷ đôla bởi nước này đang phải gánh chịu tình trạng siêu lạm phát.

 

Bộ trưởng Tài chính tạm quyền của Zimbabwe trong bài phát biểu về ngân sách nước này năm 2009 vào tuần trước tuyên bố:”Bất chấp những thách thức kinh tế chính trị hiện nay, để bảo vệ chủ quyền dân tộc, đồng nội tệ của Zimbabwe sẽ không thay đổi. Chúng tôi tuyên bố định giá lại đồng nội tệ, cụ thể 12 số 0 sẽ được xóa bỏ trên tờ tiền 1 nghìn tỷ đôla, quyết định sẽ có hiệu lực ngay lập tức.”

 

Quyết định này đồng nghĩa với 1 nghìn tỷ đôla Zimbabwe sẽ chỉ còn là 1 đôla Zimbabwe.

 

Đồng tiền có mệnh giá lớn nhất theo hệ thống tiền tệ cũ là 100 nghìn tỷ đôla không đủ để mua một ổ bánh mì. Đồng tiền này vẫn giữ nguyên giá trị cho đến ngày 30/06/2009. 300 nghìn tỷ đôla Zimbabwe tương đương chưa đầy 1USD.

 

Theo hệ thống tiền tệ mới, đồng tiền có mệnh giá lớn nhất là 500 đôla Zimbabwe.

 

Nhiều người làm nghề kinh doanh tại Zimbabwe đã ngừng sử dụng đồng nội tệ bởi tỷ lệ lạm phát tăng phi mã. Tỷ lệ lạm phát tại nước này tính đến tháng 7/2008 là 231 triệu phần trăm. Tuần trước, Bộ tài chính Zimbabwe đã cho phép mọi người dân nước này sử dụng ngoại tệ.

 

Đồng nội tệ của Zimbabwe hiện hết sức khan hiếm dù nước này đã cho phép sử dụng ngoại tệ.  Đức đã đơn phương ngừng hợp đồng cung giấy in, máy in, phụ tùng và mực in tiền cho nước này vào tháng 7/2008 dù hợp đồng trên thực tế kéo dài 50 năm.

 

Ngọc Diệp

Theo CNN

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên