MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài khoản hàng triệu đô, Giang Kim Đạt nói không nhớ

18-08-2017 - 09:04 AM | Xã hội

Giang Kim Đạt, người bị cáo buộctham ô 260 tỉ đồng, khai có ba hay bốn tài khoản ở Singapore nhưng khôngnhớ cụ thể số tiền trong tài khoản, chỉ ước khoảng một vài triệu USD.

Ngày 17-8, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử Giang Kim Đạt và đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines) theo đơn kháng cáo của các bị cáo.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Giang Kim Đạt và cựu tổng giám đốc Vinashinlines Trần Văn Liêm mức án tử hình về tội tham ô tài sản. Cùng tội này, cựu kế toán trưởng Vinashinlines Trần Văn Khương bị phạt tù chung thân. Bị cáo Giang Văn Hiển, cha Giang Kim Đạt, bị phạt 12 năm tù về tội rửa tiền.

“260 tỉ là tiền môi giới chứ không tham ô”

Sau phiên xử sơ thẩm, cả bốn bị cáo trong vụ án này đều kháng cáo kêu oan. Tại tòa, tất cả bị cáo đều giữ nguyên kháng cáo. Riêng bị cáo Giang Văn Hiển (cha bị cáo Giang Kim Đạt) tuy kháng cáo kêu oan nhưng lại có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Giang Kim Đạt tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Đ.MINH

Trong buổi sáng 17-8, HĐXX đã cách ly để thẩm vấn riêng bị cáo Đạt. Bị cáo này tiếp tục kêu oan với lý do số tiền các công ty nước ngoài gửi về cho bị cáo (16 triệu USD, tương đương 260 tỉ đồng) là tiền môi giới hợp pháp và tiền bị cáo làm dịch vụ thương mại, hoàn toàn không liên quan đến việc mua tàu và cho thuê tàu của Vinashinlines.

Giải thích về lý do bỏ trốn, Đạt khai bị cáo có tham gia ký nháy vào việc mua tàu Hoa Sen nên khi nghe thông tin về vụ án này, bị cáo lo sợ nên bỏ trốn. Đạt trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch qua Tây Ninh bằng hộ chiếu giả, tên Bùi Đức Thắng. Trong năm năm bị truy nã, bị cáo thường xuyên qua lại Campuchia và Singapore bằng hộ chiếu giả này.

Đạt khai có ba hay bốn tài khoản ở Singapore. Bị cáo không nhớ cụ thể số tiền có trong tài khoản nhưng ước khoảng một vài triệu USD. Bị cáo đã dùng tiền trong những tài khoản này để mua bất động sản ở Singapore và Anh. Trước đây bị cáo có hai căn nhà đứng tên bị cáo ở Singapore, đã bán một, hiện còn một nhà trị giá hơn 5,6 triệu USD.

Trong khi đó, cựu tổng giám đốc Vinashinlines Trần Văn Liêm đã thay đổi kháng cáo, cho rằng mức án tử hình tòa sơ thẩm tuyên là quá nặng. Bị cáo Liêm đề nghị HĐXX xem xét lại yếu tố nhân thân và việc gia đình đã tự nguyện khắc phục hậu quả, nộp lại toàn bộ 3,1 tỉ đồng đã chiếm đoạt theo phán quyết của bản án sơ thẩm, để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo…

Ông Giang Văn Hiển, cha Giang Kim Đạt, bị tòa sơ thẩm phạt 12 năm tù về tội rửa tiền.

Ba nơi giành làm nguyên đơn dân sự

Một diễn biến đáng chú ý khác, dù bản án sơ thẩm xác định nguyên đơn dân sự trong vụ án này là Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Vinashin nhưng tại phiên phúc thẩm có đến ba đại diện cho rằng doanh nghiệp mình là nguyên đơn dân sự.

Đại diện Vinashinlines vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị xác định nguyên đơn dân sự là Vinashinlines. Vị này cho rằng theo quy định, Vinashinlines là đơn vị hạch toán độc lập, vụ án xảy ra tại Vinashinlines, các bị cáo là cán bộ của Vinashinlines, các tàu là của Vinashinlines. Vị đại diện này cho biết từ tháng 2-2015 đã có quyết định mở thủ tục phá sản đối với Vinashinlines.

Đại diện Vinashin thì cho biết tới thời điểm này Vinashinlines vẫn nợ Vinashin 48 triệu USD và 73 tỉ đồng. “Vinashinlines phá sản thì khả năng thanh toán cho Vinashin không còn. Thiệt hại cuối cùng vẫn là của Vinashin nên Vinashin là nguyên đơn dân sự” - vị đại diện này nói.

Tại tòa, đại diện của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines khẳng định Vinalines vẫn giữ kháng cáo đề nghị xác định Vinalines là nguyên đơn dân sự. Bởi theo quyết định của Thủ tướng, Vinashinlines được chuyển nguyên trạng cho Vinalines và Vinalines phải chịu trách nhiệm về toàn bộ khoản nợ của doanh nghiệp này.

Hôm nay (18-8), tòa vẫn tiếp tục phiên xử.

Tòa cấm ghi âm, chụp ảnh phiên xử

Trong một diễn biến khác, theo nội quy phiên tòa được thư ký phiên tòa phúc thẩm xử Giang Kim Đạt công bố, các PV tham dự phiên tòa không được quay phim, chụp ảnh, ghi âm. Mọi người tham dự phiên tòa không được sử dụng điện thoại di động, phải tắt nguồn. Thư ký thông báo nếu người nào vi phạm sẽ bị mời ra khỏi phòng xử.

Một PV ghi âm diễn biến phiên xử đã bị cảnh sát bảo vệ phiên tòa mời ra khỏi phòng xử, kiểm tra điện thoại và yêu cầu xóa file ghi âm. Tuy nhiên, tới phiên xử buổi chiều, PV báo Công Lý được phép đứng phía sau lưng HĐXX chụp ảnh các bị cáo. Một cảnh sát bảo vệ lý giải đây là báo duy nhất được chụp ảnh phiên tòa vì là báo của tòa.

Theo Đức Minh

Pháp luật TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên