MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Tạm hoãn hội nghị" tại Tân Bình, Alibaba công bố dự án mới ở Thủ Đức!

29-07-2019 - 08:47 AM | Bất động sản

Lực lượng công an có mặt phong tỏa khu vực, khách hàng không thể dự buổi lễ ra mắt dự án mới do Công ty Alibaba tổ chức ở một trung tâm tiệc cưới tại quận Tân Bình, TP HCM sáng 28-7.

Sáng 28-7, lực lượng Công an quận Tân Bình, TP HCM đã phong tỏa khu vực xung quanh một trung tâm tiệc cưới trên đường Hoàng Văn Thụ, nơi Công ty CP Địa ốc Alibaba (viết tắt là Công ty Alibaba) thông báo tổ chức lễ ra mắt dự án mới".

Công ty Alibaba đành thông báo "hội nghị tạm hoãn". Nhân viên công ty này cho biết lễ công bố "dự án Ali Venice City" được dời về trụ sở Công ty Alibaba (đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và được phát trực tiếp trên fanpage Địa ốc Alibaba.

Tạm hoãn hội nghị tại Tân Bình, Alibaba công bố dự án mới ở Thủ Đức! - Ảnh 1.
Tạm hoãn hội nghị tại Tân Bình, Alibaba công bố dự án mới ở Thủ Đức! - Ảnh 2.

Lực lượng công an phong tỏa khu vực Công ty Alibaba định tổ chức lễ ra mắt dự án mới

Đáng nói, khi phóng viên có mặt tại trung tâm tiệc cưới nêu trên, nhiều người mặc áo trắng, đeo khẩu trang đứng canh và buông lời đe dọa khi phát hiện có người quay phim, chụp ảnh.

Tạm hoãn hội nghị tại Tân Bình, Alibaba công bố dự án mới ở Thủ Đức! - Ảnh 3.
Tạm hoãn hội nghị tại Tân Bình, Alibaba công bố dự án mới ở Thủ Đức! - Ảnh 4.
Tạm hoãn hội nghị tại Tân Bình, Alibaba công bố dự án mới ở Thủ Đức! - Ảnh 5.

Alibaba thông báo dời buổi ra mắt dự án mới về trụ sở chính trên đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức

Khoảng 9 giờ cùng ngày, chúng tôi đến trụ sở Công ty Alibaba thì thấy đông đảo khách hàng đang tham dự buổi lễ giới thiệu "dự án khu đô thị sinh thái Ali Venice City".

Tại đây, một đại diện của chi nhánh công ty phụ trách ở Đồng Nai trấn an khách hàng: "Tại sao cơ quan chức năng lại "làm khó" công ty thời gian qua? Tuy nhiên, khi họ hiểu tường tận sự việc thì mọi việc đều được êm xuôi, quý khách hàng cứ yên tâm". Theo người đại diện này thì Công ty Alibaba sở hữu khoảng 1.000 ha đất dự án, nộp vào ngân sách nhà nước hàng ngàn tỉ đồng.

Theo Sỹ Hưng - Sơn Nhung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên