MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Tắm máu" Tesla, các nhà đầu tư bán khống kiếm 1,4 tỷ USD trong 3 ngày

07-07-2017 - 12:44 PM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu Tesla sụt giảm là tín hiệu vui với những nhà đầu tư bán khống, những người chắc chắn sẽ không ngừng cười trên suốt đoạn đường tới ngân hàng.

Họ có lý do để cười. Theo số liệu từ Công ty phân tích tài chính S3 Partners, với việc cổ phiếu Tesla sụt giảm tới 14,6% trong 3 ngày, mức giảm trong 3 ngày lớn nhất kể từ tháng 2/2016, các nhà đầu tư bán khống đã thu về 1,4 tỷ USD. Các nhà đầu tư bán khống của Tesla, những người vay cổ phiếu lúc giá cao nhằm bán lại khi giá thấp để kiếm lời, đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu.

Trong hơn một năm qua, các nhà đầu tư bán khống không đặt niềm tin vào Tesla đã phải trả những cái giá rất đắt. Với mức tăng trưởng không ngừng của cổ phiếu này, có thời điểm các nhà đầu tư bán khống đã lỗ tới 11 tỷ USD. Dù sự sụt giảm 3 ngày qua mang về 1,4 tỷ USD nhưng xét trên tổng thể, các nhà đầu tư bán khống vẫn còn lỗ khoảng 9 tỷ USD, do giá lúc họ vay cổ phiếu Tesla thấp hơn nhiều so với giá hiện nay.

Trở lại với câu chuyện của Tesla, cổ phiếu công ty này bắt đầu giảm mạnh hôm 5/7 khi Goldman Sachs nhận định mức độ sản xuất của công ty đã đạt đỉnh do đó hạ mức giá mục tiêu 12 tháng đối với cổ phiếu Tesla từ 190 xuống còn 180 USD, thấp hơn 40% so với mức giá giao dịch phiên hôm nay,

Ngoài ra, có nhiều dấu hiệu cho thấy Tesla đang bị cạnh tranh mạnh mẽ. Volvo thông báo rằng tất cả các loại xe họ sản xuất ra trong và sau năm 2019 sẽ hoàn toàn sử dụng điện hoặc hybrid. Jaguar cũng tuyên bố ra mắt mẫu SUV chạy năng lượng điện đầu tiên vào năm 2018, biến nó trở thành đối thủ cạnh tranh chính với Model X của Tesla.

Linh Anh

Business Insider

Trở lên trên