MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân Sơn Nhất kẹt xe nặng nề, Times Square thuê trực thăng chở khách VIP từ nóc tòa nhà ra thẳng sân bay

10-06-2017 - 09:21 AM | Doanh nghiệp

Chiếc máy bay được sử dụng có thể chở 10-12 hành khách, bay được với tốc độ 225-276km/h.

Theo tin từ Công ty Trực thăng miền Nam (VNH South), công ty này và Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square đang tiến hành thỏa thuận và ký kết Hợp đồng nguyên tắc dài hạn nhằm phục vụ khách VIP, lãnh đạo của Times Square và khách hàng lưu trú tại khách sạn Reverie Sài Gòn.

Theo đó, VNH South sẽ đưa đón các khách VIP và lãnh đạo với lộ trình bay từ sân đỗ trực thăng trên cao "Thời Đại" đi Sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại, hoặc từ Times Square đến các điểm khác ở khu vực phía Nam.

Trong ngày 9/6, VNH South sẽ thực hiện chuyến bay cho Times Square nhằm kiểm tra việc đón trả khách tại sân bay Tân Sơn Nhất và bãi đáp trực thăng trên cao Thời Đại. Việc này đã được Cục Tác chiến phê duyệt theo giấy phép bay số 2664/TC - QC ngày 30/05/2017.

Trước đó, vào ngày 5/5, VNH South cũng đã thực hiện thành công việc bay thử cho tòa nhà Times Square. Chuyến bay thực hiện nhằm kiểm tra, đánh giá các thông số kỹ thuật của bãi đỗ trực thăng và phương thức bay khi trực thăng cất hạ cánh tại bãi đỗ trực thăng trên nóc tòa nhà Times Square.

Máy bay EC 155B1 thực hiện bay thử trên nóc tòa nhà Times Square ngày 05/05/2017

Chiếc trực thăng được sử dụng là loại EC 155-B1. Máy bay này do Airbus Helicopters (Pháp) sản xuất, được trang bị hai động cơ Arriel 2C2, một phiên bản tiếp theo của họ máy bay Dauphin nổi tiếng bởi tính linh hoạt và sang trọng.

EC-155 B1 có năm cánh quạt với độ rung thấp, mức độ tiếng ồn dưới 4,6 dB (dưới mức quy định của ICAO). Phù hợp trong vận chuyển hành khách trên biển và dùng cho các chuyến bay chuyên cơ.

Trọng tải cất cánh tối đa của EC-155 B1 là 4,8 tấn. Chiếc máy bay này có 2 ghế phi công và chở được 10-12 hành khách. Tốc độ bay là 225-276km/h, tầm bay tối đa 671km.

Dưới đây là một số hình ảnh của chiếc máy bay này:

Hiện TP HCM có khoảng 10 toà nhà có bãi đáp trực thăng, ví dụ như Diamond Plaza, toà tháp Bitexco, khách sạn Tân Sơn Nhất Sài Gòn…

Theo Hà My

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên