MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tận thấy quảng cáo cho vay kiểu “tín dụng đen” ở vùng ven TPHCM

14-07-2019 - 16:48 PM | Tài chính - ngân hàng

Tại các quận, huyện vùng ven TP HCM như quận 12, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Bình Chánh,… là mảnh đất màu mỡ của “tín dụng đen” phát triển.

Tại các tuyến đường thuộc quận 9, như: Đỗ Xuân Hợp, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú,… các tờ quảng cáo của với nội dung “Cho vay không thế chấp”, “Cho vay trả góp”, “A lô là có tiền”… được dán kín cột điện hay trên tường dọc hẻm hoặc những nơi tập trung nhiều người qua lại như: cổng trường, trong chợ, trước khu dân cư.

Tận thấy quảng cáo cho vay kiểu “tín dụng đen” ở vùng ven TPHCM - Ảnh 1.

Tín dụng đen len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ (ảnh chụp tại một hẻm nhỏ thuộc phường Phước Long A).

Tận thấy quảng cáo cho vay kiểu “tín dụng đen” ở vùng ven TPHCM - Ảnh 2.

Những mảng tường nham nhở vì tờ quảng cáo của tín dụng đen (ảnh chụp tại một hẻm trên đường Tăng Nhơn Phú).


Khi gọi vào những số điện thoại trên để hỏi vay tiền thì được mồi chài bằng các phương thức, thủ tục cho vay rất đơn giản như chỉ cần xác minh địa chỉ, chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu là vay được tiền luôn cùng lãi suất, phương án trả linh hoạt theo ngày, tháng với số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.

Đặc biệt, nếu giới thiệu được người đến vay thì sẽ được chi “hoa hồng”. Lãi suất của nhóm tín dụng đen đưa ra theo tháng khoảng 20%, tương đương với lãi suất hơn 240%/năm.

Một đối tượng cho vay lãi suất cao cho biết: “Bên anh là trả góp hàng ngày, ví dụ với 5 triệu là em trả cả góp vào mức hai trăm với hai trăm rưỡi. hai trăm thì ba mươi ngày, hai trăm rưỡi thì hai tư ngày”.

Không chỉ riêng quận 9 mà tại các quận huyện vùng ven như quận 12, quận Thủ Đức, Huyện Hóc Môn, Huyện Bình Chánh,… đều là mảnh đất màu mỡ của “tín dụng đen” bởi những nơi này tập trung đa số người có thu nhập.

Tận thấy quảng cáo cho vay kiểu “tín dụng đen” ở vùng ven TPHCM - Ảnh 3.

Cột điện được bọc kín bởi “tín dụng đen” (ảnh chụp trên đường Đỗ Xuân Hợp).


Trước đó, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp lần thứ 15 của HĐND TPHCM, Trung tướng Lê Đông Phong cho biết: Đối với tín dụng đen, Trung tướng Lê Đông Phong cho biết, Công an TPHCM đã thực hiện rà soát các yếu tố định tội, định khung với hình thức quảng cáo cho vay, có dấu hiệu đi đòi nợ thuê để ngăn chặn ngay từ gốc “tín dụng đen”, không xử lý được hình sự thì xử lý hành chính. Do đó tình trạng số vụ liên quan đến tín dụng đen đã được kéo giảm hơn 20% trong 6 tháng đầu năm 2019.

Một số hình ảnh do phóng viên ghi lại trên một số tuyến đường, khu dân cư tại quận 9, TP.HCM:

Tận thấy quảng cáo cho vay kiểu “tín dụng đen” ở vùng ven TPHCM - Ảnh 4.

Quảng cáo mời vay tiền ngay trục đường chính (ảnh chụp tại ngã ba Tây Hòa – Đỗ Xuân Hợp).

Tận thấy quảng cáo cho vay kiểu “tín dụng đen” ở vùng ven TPHCM - Ảnh 5.

Ảnh chụp tại ngã ba đường Số 1 giao Đỗ Xuân Hợp.

Tận thấy quảng cáo cho vay kiểu “tín dụng đen” ở vùng ven TPHCM - Ảnh 6.

Ra khỏi xóm đụng ngay... tín dụng đen (ảnh chụp tại  đường Làng Tăng Phú)

Tận thấy quảng cáo cho vay kiểu “tín dụng đen” ở vùng ven TPHCM - Ảnh 7.

Quảng cáo cho vay cũng vây kín ở khu vực chợ (ảnh chụp tại chợ gần trên đường Đình Phong Phú)

Tận thấy quảng cáo cho vay kiểu “tín dụng đen” ở vùng ven TPHCM - Ảnh 8.

Ảnh chụp tại cổng ký túc xá trường Cao đẳng Công Thương trên đường Tăng Nhơn Phú.

Tận thấy quảng cáo cho vay kiểu “tín dụng đen” ở vùng ven TPHCM - Ảnh 9.
Quảng cáo cho vay tiền ở khu vực trạm đợi xe buýt (ảnh chụp trên đường Tăng Nhơn Phú).
Tận thấy quảng cáo cho vay kiểu “tín dụng đen” ở vùng ven TPHCM - Ảnh 10.
Ảnh chụp tại cổng chào một khu dân cư thuộc phường Phước Long B, Quận 9.
Tận thấy quảng cáo cho vay kiểu “tín dụng đen” ở vùng ven TPHCM - Ảnh 11.
Tại hẻm 123 đường Đỗ Xuân Hợp, quảng cáo cho vay tiền kiểu tín dụng đen vẫn giăng đầy tường và cột điện.
Tận thấy quảng cáo cho vay kiểu “tín dụng đen” ở vùng ven TPHCM - Ảnh 12.
Mọi ngõ ngách trên địa bàn quận 9 đều là "đất" quảng cáo của tín dụng đen (ảnh chụp tại đường Phong Phú).

Theo Nhật Thư

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên