MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tập trung nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức biên chế

23-02-2018 - 07:16 AM | Xã hội

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu tập trung nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; quan tâm, chú trọng đến công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ;…

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, ngày 22/2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi làm việc với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau khi nghe Trung tướng Đỗ Căn báo cáo về kết quả thực hiện các mặt công tác của Tổng cục Chính trị năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương kết quả nổi bật trên các mặt công tác mà Tổng cục Chính trị đã đạt được trong thời gian qua.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, năm 2018 Tổng cục Chính trị cần tiếp tục quán triệt đồng bộ, có chiều sâu và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương các chủ trương, biện pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; bảo đảm trong bất kỳ tình huống nào, Quân đội luôn là lực lượng chiến đấu, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch lưu ý, Tổng cục Chính trị cũng cần tập trung các khâu đột phá, kịp thời khắc phục các khâu yếu, mặt yếu tồn tại; chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, thực sự là lực lượng đi đầu trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điểm, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, trận địa tư tưởng của quân đội phải thường xuyên được chăm lo, củng cố, xứng đáng là lực lượng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân…

 Tập trung nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức biên chế - Ảnh 1.

* Chiều 22/2, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Tổng cục Hậu cần.

Sau khi nghe Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác của Tổng cục Hậu cần năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương kết quả công tác hậu cần toàn quân trong thời gian qua.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu: Năm 2018, ngành Hậu cần Quân đội cần tập trung triển khai các nhiệm vụ theo hướng bám sát với thực tế huấn luyện, học tập, sinh hoạt hàng ngày của bộ đội; hướng về đơn vị cơ sở, ưu tiên cho các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu, dự báo, đề xuất triển khai hiệu quả công tác hậu cần toàn quân; bám sát và đảm bảo đầy đủ cho nhiệm vụ quân sự; điều chỉnh và bổ sung lượng vật chất cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, củng cố khu vực phòng thủ.

Ngay từ đầu năm mới, các cơ quan, đơn vị cần sớm cụ thể hóa, triển khai hiệu quả và tạo chuyển biến tốt trong thực hiện nhiệm vụ sát thực tế; giữ vững liêm chính, kỷ cương và chăm lo chu đáo đời sống của bộ đội.

 Tập trung nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức biên chế - Ảnh 2.

* Trước đó, ngày 21/2, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Sau khi nghe Trung tướng Phạm Hồng Hương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương, ghi nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu; đồng thời nhấn mạnh, những thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của quân đội là nỗ lực chung của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, đó là dấu ấn sự lãnh đạo chỉ, đạo của Bộ Tổng Tham mưu.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động nắm chắc tình hình, đổi mới công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tập trung nghiên cứu, điều chỉnh tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn; quan tâm, chú trọng đến công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ;

Đồng thời, tập trung thực hiện các đột phá, trong đó chú trọng vào đột phá về xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng, với truyền thống và những thành tích đã đạt được, Bộ Tổng Tham mưu sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018, tiếp tục giữ vững bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ mà các thế hệ lãnh đạo đi trước đã dày công xây dựng, vun đắp, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng.

Theo PV

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên