MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy: Truy trách nhiệm Tổng thầu Trung Quốc

27-12-2017 - 21:05 PM | Xã hội

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho rằng, sự việc xảy ra trong quá trình thi công dự án và chưa được bàn giao nên trách nhiệm chính thuộc về Tổng thầu Trung Quốc.

Liên quan đến vụ việc tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy , chiều 27/12, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ GTVT lập tức chỉ đạo Ban quản lý dự án nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an vào cuộc điều tra.

"Cần kiểm tra quy trình quản lý của Tổng thầu như thế nào khi để sự việc xảy ra bên trong công trường mà bảo vệ không hề hay biết?", ông Nguyễn Ngọc Đông nói.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho rằng, việc đối tượng xâm nhập công trường và có hành vi vẽ bậy lên tàu là vi phạm pháp luật nhưng đơn vị thực hiện dự án cũng có trách nhiệm vì để xảy ra sự việc.

Theo Thứ trưởng, dự án hiện nay đang trong quá trình thi công và chưa được bàn giao nên trách nhiệm chính thuộc về Tổng thầu Trung Quốc. Ban Quản lý dự án Đường sắt chỉ thực hiện nhiệm vụ giám sát và quản lý tổng quan về dự án.

Hình ảnh đoàn tàu Cát Linh - Hà Nội bị vẽ sơn chi chít khiến nhiều người bức xúc. (Ảnh: Tuấn Lương Lương)

Như VTC News đưa tin, ngày 26/12, mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ sơn chi chít xung quanh thân tàu.

Những hình ảnh này được ghi lại vào ngày 26/12, ở ga Cát Linh (Hà Nội). Theo đó, những hình vẽ này được vẽ bằng sơn với nhiều màu sắc sặc sỡ, kích cỡ rất lớn khiến cho toa tàu bị mất đi những nét thiết kế đặc trưng trước đó.

Theo ghi nhận, chiều 26/12, sau khi phát hiện những bức vẽ trên, ga Cát Linh đã được bảo vệ chặt chẽ, lực lượng công an phong tỏa khu vực công trường nhà ga để ghi nhận và làm rõ sự việc.

Chiều 26/12, trả lời PV VTC News, Trưởng Công an phường Cát Linh cho biết, Đội Hình sự Công an quận Đống Đa đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 886 triệu USD (khoảng hơn 20.000 tỷ đồng).

Hiện khối lượng xây lắp của dự án đã hoàn thành 95%. Mới đây, Tổng thầu Trung Quốc kiến nghị lùi thời gian chạy thử tàu và khai thác thương mại đến cuối năm 2018 (dự kiến ban đầu là năm 2016).

Theo Tùng Lâm

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên