MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tctd

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Sẽ hỗ trợ các TCTD mở rộng tín dụng có hiệu quả

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Sẽ hỗ trợ các TCTD mở rộng tín dụng có hiệu quả

09/05/2019 15:38

NHNN cũng sẽ chỉ đạo các TCTD tiếp tục rà soát, cải tiến quy trình cho vay, thủ tục vay vốn, rút ngắn thời gian giải quyết cho vay, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

Thống đốc: Cần có sổ tay hướng dẫn về quy trình cho vay vốn

Thống đốc: Cần có sổ tay hướng dẫn về quy trình cho vay vốn

10/03/2019 10:53

Thống đốc cũng nói rằng, một mình ngành Ngân hàng không thể giải quyết được hết mọi vấn đề kể cả việc cho vay vốn. Khi các bộ, ngành và hệ thống ngân hàng đồng hành sẽ đóng góp cho phát triển kinh tế, tín dụng tốt hơn, từ đó đảm bảo an toàn cho hoạt động của TCTD.

Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc: Nên có hạn chế và linh hoạt

Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc: Nên có hạn chế và linh hoạt

13/02/2019 08:31

Có một thực tế là không phải TCTD nào hỗ trợ tái cơ cấu TCTD yếu kém đều sẽ có mức độ đóng góp các nguồn lực cho việc tái cơ cấu các TCTD yếu kém giống nhau và/hoặc không thay đổi trong mọi thời điểm.

Đầu Xuân nhìn lại công tác tái cơ cấu các TCTD gắn với xử lý nợ xấu năm 2018

Đầu Xuân nhìn lại công tác tái cơ cấu các TCTD gắn với xử lý nợ xấu năm 2018

09/02/2019 08:42

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, NHNN luôn dành sự ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu...

Các ngân hàng lạc quan về triển vọng kinh doanh năm 2019

Các ngân hàng lạc quan về triển vọng kinh doanh năm 2019

13/01/2019 07:47

Dự báo trong năm 2019, 77,6% TCTD kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng tăng so với năm 2018, trong đó nhu cầu vay vốn được đa số các TCTD kỳ vọng tăng mạnh.

Niềm tin quốc tế với ngân hàng Việt gia tăng

Niềm tin quốc tế với ngân hàng Việt gia tăng

12/10/2018 09:19

Những đánh giá tích cực đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam từ các tổ chức đánh giá tín nhiệm hàng đầu thế giới cho thấy uy tín cũng như niềm tin của quốc tế đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Vì sao tín dụng đen phát triển mạnh?

Vì sao tín dụng đen phát triển mạnh?

21/09/2018 12:27

Tín dụng đen đang ngày càng hoành hành và phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau, gây nhiều hệ lụy cho an ninh trật tự xã hội. Vậy những nguyên nhân nào khiến loại hình cho vay với lãi suất dù "cắt cổ" và lắm rủi ro nhưng vẫn phát triển mạnh thời gian qua?

Khách hàng đã hợp tác hơn trong việc trả nợ

Khách hàng đã hợp tác hơn trong việc trả nợ

28/08/2018 19:47

Năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018 VAMC thu hồi được số nợ xấu bằng tổng 4 năm trước cộng lại.

VAMC rao bán tài sản đảm bảo của Công ty Thuận Thảo Nam Sài Gòn và 95 khách hàng cá nhân

VAMC rao bán tài sản đảm bảo của Công ty Thuận Thảo Nam Sài Gòn và 95 khách hàng cá nhân

18/08/2018 07:08

Giá khởi điểm mà VAMC đưa ra lần này là 1.208 tỷ đồng, bao gồm nhiều bất động sản tại TP.HCM và 5,2 triệu cổ phiếu GTT của "bông hồng vàng" Phú Yên - bà Võ Thị Thanh.

Lãi suất liên ngân hàng tăng vọt dù hơn 32.000 tỷ đồng được bơm vào nền kinh tế

Lãi suất liên ngân hàng tăng vọt dù hơn 32.000 tỷ đồng được bơm vào nền kinh tế

25/07/2018 08:12

Từ dư thừa nguồn vốn, thị trường cho vay liên ngân hàng lại đang thiếu hụt một cách rõ ràng. Lãi suất qua đễm ngày 23/7 đã tăng lên 4,14%.

Vì sao NHNN phải nhắc nhở các ngân hàng về tăng trưởng tín dụng?

Vì sao NHNN phải nhắc nhở các ngân hàng về tăng trưởng tín dụng?

20/07/2018 09:15

Việc NHNN nhắc nhở các TCTD về việc kiểm soát tín dụng không phải là lần đầu, hầu như mấy năm gần đây đều có. Điều đáng nói ở đây là tính thời điểm, tại sao NHNN lại chọn thời điểm này để nhắc nhở?

Dân cư và doanh nghiệp đang gửi bao nhiêu tiền vào ngân hàng?

Dân cư và doanh nghiệp đang gửi bao nhiêu tiền vào ngân hàng?

14/07/2018 15:57

Đến cuối tháng 3, huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế mới chỉ tăng 3%. Song đến cuối tháng 6 đã đạt tới 8%, cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Tiền gửi chảy mạnh vào ngân hàng trong 3 tháng gần đây là do đâu?

Không thể để ngân hàng lẻ loi xử lý tài sản bảo đảm

Không thể để ngân hàng lẻ loi xử lý tài sản bảo đảm

13/07/2018 20:33

TS. Trần Hoàng Ngân: “Không thể để ngân hàng lẻ loi một mình mà cần có sự hỗ trợ của cơ quan tư pháp trong xử lý tài sản thế chấp cầm cố của người đi vay. Đây là yếu tố quan trọng xử lý nhanh nợ xấu”.

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 210.000 tỷ đồng ra thị trường trong 6 tháng đầu năm

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 210.000 tỷ đồng ra thị trường trong 6 tháng đầu năm

11/07/2018 15:50

Nhờ đó, thanh khoản hệ thống TCTD tương đối dồi dào trong nửa đầu năm nay.

Nhiều ngân hàng đang "khát" nhân sự

Nhiều ngân hàng đang "khát" nhân sự

08/07/2018 08:49

30% TCTD cho biết đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu hiện tại. 70% TCTD dự kiến sẽ tăng số lao động trong khi 30% còn lại sẽ giữ nguyên hoặc cắt giảm nhân sự so với thời điểm cuối năm 2017.

Các ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận tăng mạnh trong năm nay

Các ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận tăng mạnh trong năm nay

05/07/2018 19:51

Lợi nhuận của cả hệ thống được kỳ vọng tăng gần 20% - cao hơn so với ghi nhận tại cuộc điều tra khảo sát trong quý I/2018.

Tái cơ cấu đã đến đâu?

Tái cơ cấu đã đến đâu?

20/06/2018 16:40

Nhìn chung, 3 trụ cột tái cơ cấu được tiến hành chậm do việc chậm thể chế hoá, sửa đổi những bất cập trong chính sách pháp luật, thiếu quyết liệt mạnh dạn trong tổ chức thực hiện.

Khách hàng bức xúc vì không liên hệ được đường dây nóng, NHNN yêu cầu các ngân hàng phải chấn chỉnh

Khách hàng bức xúc vì không liên hệ được đường dây nóng, NHNN yêu cầu các ngân hàng phải chấn chỉnh

18/06/2018 17:49

NHNN yêu cầu các ngân hàng phải bố trí số lượng nhân viên trực tổng đài điện thoại và hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kịp thời tiếp nhận các tra soát, khiếu nại để phục vụ tốt khách hàng, cũng như hạn chế thấp nhất các tổn thất xảy ra.

Xử lý sở hữu chéo của các cổ đông lớn trong hệ thống ngân hàng: Phải nhìn thấy tảng băng chìm để có giải pháp xử lý hiệu quả

Xử lý sở hữu chéo của các cổ đông lớn trong hệ thống ngân hàng: Phải nhìn thấy tảng băng chìm để có giải pháp xử lý hiệu quả

11/06/2018 10:11

Ngân hàng nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 06/2015/TT-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn. Trong đó, NHNN đề xuất sửa Thông tư 06 theo hướng giãn thời hạn giải quyết việc sở hữu chéo của cổ đông lớn đến ngày 30.6.2019.

NHNN đề xuất sửa Thông tư 06, nới thời hạn giải quyết "cổ phần vượt giới hạn" lên 30/6/2019

NHNN đề xuất sửa Thông tư 06, nới thời hạn giải quyết "cổ phần vượt giới hạn" lên 30/6/2019

04/06/2018 14:17

Tại Thông tư 06, NHNN yêu cầu các TCTD phối hợp cổ đông, nhóm cổ đông liên quan sở hữu cổ phần vượt giới hạn phải giải quyết trước 31/12/2015. Tại dự thảo mới, NHNN còn đề xuất thời hạn chuyển tiếp với trường hợp sở hữu cổ phần TCTD vượt giới hạn.

Trở lên trên