MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Temasek thu về hàng tỷ đô tiền cổ tức năm 2016

Trong 10 năm qua, Temasek đã đầu tư 206 tỷ SGD và thoái 151 tỷ SGD và điều này khiến giá trị danh mục tăng 111 tỷ SGD trong thập kỷ qua, bất chấp tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008, 2009.

Công ty đầu tư Temasek có trụ sở tại Singapore vừa công bố giá trị danh mục đầu tư ròng đạt kỷ lục 275 tỷ SGD (khoảng 198 tỷ USD) trong năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2017.

Thu nhập cổ tức từ các danh mục đầu tư đạt 7 tỷ SGD, con số này gấp khoảng 19 lần chi phí lãi vay trong năm. Tổng lợi nhuận thuộc về cổ đông (TSR) trong một năm của Temasek đạt 13%; Tổng lợi nhuận cổ đông (TSR) giai đoạn 10 năm và 20 năm lần lượt đạt 4% và 6%.

Trong năm qua, Temasek đã đầu tư 16 tỷ SGD và thoái vốn 18 tỷ SGD trong danh mục đầu tư, dẫn tới tình trạng thoái vốn ròng lần đầu tiên kể từ tháng 3/2009. Trong 10 năm qua, Temasek đã đầu tư 206 tỷ SGD và thoái 151 tỷ SGD và điều này khiến giá trị danh mục tăng 111 tỷ SGD trong thập kỷ qua, bất chấp tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008, 2009.

“Chúng tôi đang tiếp tục tập trung vào những cơ hội dài hạn hơn như trong lĩnh vực công nghệ, khoa học đời sống, nông nghiệp, dịch vụ tài chính phi ngân hàng, hàng tiêu dùng, năng lượng và tài nguyên. Trong 6 năm vừa qua, các khoản đầu tư trong những lĩnh vực trọng tâm này đã tăng từ 8% trong danh mục đầu tư tới 24% vào năm ngoái, góp phần lợi nhuận cao hơn so với lợi nhuận trung bình của tổng danh mục đầu tư”, ông Lee Theng Kiat, chủ tịch hội đồng quản trị Temasek cho biết.

Temasek sẽ làm gì thời gian tới?

Trong năm nay, Temasek cho biết sẽ đầu tư vào những nhóm ngành chính như viễn thông, truyền thông và công nghệ, giao thông vận tải và công nghiệp, khoa học đời sống và kinh doanh nông nghiệp.

Về viễn thông, truyền thông và công nghệ, Temasek tiếp tục đầu tư vào các công ty sở hữu lợi thế cạnh tranh khác biệt. Temasek đầu tư vào Ctrip, một nền tảng đặt phòng du lịch trực tuyến của Trung Quốc; Amazon, công ty điện toán đám mây và bán lẻ trực tuyến toàn cầu; Koubei, nền tảng liên kết của Alibaba, hướng dẫn dịch vụ địa phương dành cho các thương nhân ngoại tuyến ở Trung Quốc; và Wish, thị trường thương mại điện tử di động toàn cầu đầu tiên. Temasek đã thực hiện thêm một khoản đầu tư trị giá 1,6 tỷ SGD vào Singtel, nhà cung cấp viễn thông tại Châu Á thông qua đợt phát hành riêng lẻ.

Về giao thông vận tải và công nghiệp, thông qua nhiều sắp xếp, Temasek đã thu mua tất cả các cổ phiếu thiểu số tại Tập đoàn SMRT, nhà điều hành vận tải đường bộ đa phương thức tại Singapore - với giá 1,2 tỷ SGD. Temasek cũng đầu tư vào PPG Industries, nhà sản xuất sơn và sơn phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Về khoa học đời sống và kinh doanh nông nghiệp, Temasek đóng góp 800 triệu đô la Mỹ cho Verily Life Sciences, một nhóm nghiên cứu khoa học đời sống tách ra từ Google. Temasek cũng tiếp tục đầu tư vào các công ty phát triển giải pháp sáng tạo và bền vững, bao gồm SuperBAC, công ty phân bón vi sinh Brazil; Tập đoàn VoloAgri, nhà sản xuất hạt giống rau đặt tại Hoa Kỳ; và Impossible Foods, công ty phát triển thịt làm từ thực vật và các sản phẩm từ sữa.

Minh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên