MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tết Dương lịch, giá phòng tăng 50% cũng không có để phục vụ

02-12-2018 - 16:50 PM | Thị trường

Giá phòng nghỉ tăng cao, không còn phòng để phục vụ du khách là tình trạng chung của một số địa điểm du lịch nổi tiếng như Sapa, Tam Đảo, Mộc Châu….

Lịch nghi Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày (29/12 - 1/1) do đó, nhiều gia đình lựa chọn đi du lịch, nghỉ dưỡng để xả hơi sau một năm phấn đấu hết mình cho công việc. Đây cũng là một trong những giai đoạn cao điểm của các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ tại các khu du lịch.

Theo khảo sát phóng viên, dù còn gần 1 tháng mới đến lịch nghỉ Tết Dương lịch, nhưng nhiều khách sạn, nhà nghỉ... đã "cháy phòng", giá một số nơi bắt đầu tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Tại một số resort khu vực Hòa Bình, Hạ Long, Hải Phòng... nhân viên đều cho biết, phòng nghỉ dưỡng đã được đặt hết từ 1 tháng trước.

Sapa - một trong những điểm du lịch thu hút đông khách du lịch nhất trong dịp Tết Dương lịch, chủ một khách sạn tại phố Cầu Mây chia sẻ, các khách sạn ở trung tâm thị trấn Sapa dần kín phòng, dự kiến hết tuần sau các khách sạn sẽ "cháy phòng".

"Khách sạn, khu nghỉ dưỡng,... hầu hết đã có khách gọi điện đặt phòng từ tháng trước. Đặt phòng sớm khách hàng chỉ phải trả mức giá phụ thu vào dịp lễ, tết, tuy nhiên, nếu đặt phòng tròng vòng 2 tuần trở lại, khách hàng sẽ phải chịu mức giá cao hơn ngày thường từ 30%-50%, thậm chí cao hơn, tùy thuộc vào vị trí và chính sách tăng giá từng địa chỉ" - chị Phương, lễ tân của một khách sạn cho biết.

Hiện nay, mức giá phòng nghỉ của các khách sạn mini tại khu vực trung tâm thị trấn Sapa có giá trung bình từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/phòng/đêm, giá phòng tại các khu nghỉ dưỡng trung và cao cấp, dao động từ 1.500.000 đồng đến gần 5.000.000 đồng/phòng/đêm.

Không chỉ khan hiếm phòng nghỉ, các tour du lịch Tết Dương lịch 2019 cũng đang trở nên sốt nóng. Nhiều công ty tour đã liên tục mở bán và giảm giá một số đường tour Tết từ 2 tháng trước để du khách có thêm nhiều sự lựa chọn. Lượng khách đặt tour dịp giáng sinh, Tết dương lịch được kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng cao trong khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chị Hiên, nhân viên công ty du lịch trên đường Hàng Mành (Hà Nội) chia sẻ, các điểm đến trong nước được du khách đăng ký nhiều trong dịp Tết Dương lịch là tuyến Phú Quốc, Côn Đảo, Đà Lạt, Sapa… và các điểm đến nước ngoài là Thái Lan, Campuchia, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản…

"Các tour trong nước thường có mức giá dao động từ 600.000 đồng đến hơn 6 triệu đồng tùy theo nhu cầu khách hàng. Các tour nước ngoài thường dài ngày hơn và giá cả cũng cao hơn rất nhiều dao động từ 6 triệu đồng đến hơn 80 triệu đồng một tour".

Ngọc Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên