MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TGĐ Nhựa Đông Á (DAG): “Vì yêu những cánh rừng nên tôi làm cửa nhựa”

07-12-2016 - 08:00 AM | Doanh nghiệp

Trăn trở, đau đáu thực trạng rừng bị tàn phá vì lợi ích trước mắt. Lo nghĩ cho thế hệ tương lai con trẻ có được hưởng môi trường không khí trong lành? Làm cách nào để bảo vệ lá phổi của trái đất - nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá?

Ông Nguyễn Bá Hùng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) đã tìm ra hướng đi cho riêng mình đó là sản xuất cửa nhựa được làm hoàn toàn bằng vật liệu công nghiệp thay thế gỗ tự nhiên. Đây hẳn là một cách thiết thực nhất để hạn chế việc khai phá rừng.

Không chấp nhận cuộc sống bị tàn phá theo rừng

Cùng với sự phát triển của khu vực nhà ở, thị trường bất động sản tăng mạnh, việc khai thác, thậm chí là phá rừng đã và đang diễn biến phức tạp làm thay đổi khí hậu, và tàn phá cuộc sống con người.

Đó là cảnh các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên… luôn phải gồng mình chống chọi với hạn, mặn; những cơn lũ dữ thường xuyên ập xuống miền Trung; mưa gây sạt lở đất; lũ ống, lũ quét ở miền núi phía Bắc… Chỉ trong phút chốc, tài sản bị nhấn chìm, cướp đi sinh mạng con người. Những cảnh tượng tang thương cứ lặp lại hàng năm, thậm chí còn xảy đến nhiều lần trong năm, luôn bất ngờ và chưa có dấu hiệu dừng lại…

Mất rừng đồng nghĩa với việc môi trường sống bị hủy hoại khi thiếu cây xanh để điều hòa khí hậu giúp không khí trong lành, làm sạch bầu khí quyển.

Không chấp nhận cuộc sống bị tàn phá theo rừng, ông Nguyễn Bá Hùng - TGĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á luôn tâm niệm: Phải bảo vệ rừng!

Sinh năm 1971, khi chưa tròn 20 tuổi ông đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ rất sớm rồi chọn ngã rẽ riêng cho mình. Những ngày đầu lập nghiệp gặp không ít khó khăn về nguyên vật liệu, về thị trường, ông lần mò những hướng đi, chấp nhận cả sự thất bại.

Nhiều đêm không ngủ vì trăn trở. Ông đã từng lang thang khắp mọi miền đất nước nghiên cứu đặc điểm khí hậu vùng miền kết hợp với điều kiện sinh hoạt cũng như các phong tục tập quán của người Việt. Ý tưởng để ra đời các sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng phù hợp với người tiêu dùng cũng từ đó mà ra.

Ban đầu, thông qua hình thức thăm dò thị trường, ông cho nhập khẩu các sản phẩm từ các nước tiên tiến để tiến hành hoạt động thương mại, phân phối tại thị trường Việt Nam và tiếp đến là đưa vào sản xuất. Đây là quy trình kinh doanh an toàn, ít rủi ro mà ông đã chọn.

Cho ra đời sản phẩm thay thế gỗ

Nghĩ là làm. Cửa nhựa uPVC có lõi thép gia cường với thành phần cốt yếu là thanh Profile uPVC xuất hiện ở Việt Nam từ đầu những năm 2000, tới nay sản phẩm thay thế gỗ này đã lấn át vật liệu truyền thống bởi tính ưu Việt như: Tiết kiệm điện năng sử dụng, tuổi thọ của sản phẩm cao, chống cong vênh, mối mọt.

Thời điểm đầu, toàn bộ thanh Profile uPVC được nhập khẩu từ nước ngoài, chủ yếu từ châu Âu và Trung Quốc, sản phẩm cũng được phân chia làm nhiều loại, chất lượng, giá cả khác nhau.

Với sự phát triển mạnh mẽ của nhu cầu, sự gia tăng số lượng đơn vị gia công lắp đặt cửa nhựa uPVC và sự chọn lọc chất lượng sản phẩm từ người sử dụng, DAG đã nghiên cứu tự sản xuất ra sản phẩm thanh Profile uPVC mang nhãn hiệu Shide Profile và Sea Profile. Tới nay, sản phẩm thanh Profile uPVC đã khẳng định được vị thế chiếm lĩnh qua việc được người sử dụng lựa chọn và xuất hiện trên rất nhiều các công trình xây dựng.

Bên cạnh đó, DAG còn được biết đến với nhiều sản phẩm thay thế gỗ như sản phẩm giả gỗ (profile vân gỗ 3D); cửa nhôm vách kính; tấm nhôm Composite; Fomex… không chỉ mang đặc tính bền, đẹp, giá cả phải chăng mà quan trọng hơn, đây còn là giải pháp tối ưu hạn chế khai thác rừng để lấy gỗ sản xuất.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, tháng 12 năm 2016 DAG khánh thành nhà máy sản xuất thanh Profile uPVC lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Việc mở rộng sản xuất thanh Profile uPVC của DAG tạo ra nguồn nguyên liệu dồi dào, góp phần bảo vệ tài nguyên môi trường, giúp việc hạ giá thành, đẩy lùi hàng Trung Quốc. Đây cũng là minh chứng khẳng định một lần nữa sự sự lựa chọn đường đi đúng hướng của ông chủ tập đoàn lớn về ngành nhựa ở Việt Nam.

Bằng suy nghĩ và việc làm thiết thực, ông Nguyễn Bá Hùng đã góp phần quan trọng trong bảo vệ rừng, là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nhựa phục vụ ngành công nghiệp trang trí nội ngoại thất và quảng cáo.

“Tôi mong con tôi và các thế hệ sau này có môi trường trong lành để thở, có không gian rộng để chơi, có cửa sáng nhà sang để hòa mình vào thiên nhiên. Đó là động lực để tôi tiếp tục đam mê với công việc sản xuất cửa nhựa của mình” - Ông Nguyễn Bá Hùng trải lòng.

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên