MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan đóng cửa một trong những hòn đảo đẹp nhất nước vì lo ngại sẽ bị khách du lịch phá hủy

17-05-2016 - 10:18 AM | Tài chính quốc tế

“Nếu không đóng cửa bây giờ, chúng tôi sẽ mất Koh Tachai mãi mãi”.

Chính quyền một địa phương ở Thái Lan vừa ra lệnh “đóng cửa” một hòn đảo vì lo ngại rằng khách du lịch sẽ phá hỏng vẻ đẹp yên bình và hoang sơ của hòn đảo này.

Năm ngoái, đảo Koh Tachai thuộc tỉnh Ranong của Thái Lan được website beachmeter.com xếp hạng là hòn đảo đẹp nhất của Thái Lan. Tuy nhiên, theo tờ Bangkok Post mới đưa tin, những bãi biển tuyệt đẹp của Koh Tachai sẽ đóng cửa vĩnh viễn kể từ ngày 15/10.

Tunya Netithammakul, Tổng giám đốc Ban bảo tồn vườn quốc gia, thực vật và động vật hoang dã Thái Lan, cho biết lượng khách tới đây quá đông và đã làm tổn hại đến tài nguyên thiên nhiên cũng như môi trường sống của hòn đảo. Do đó, Koh Tachai sẽ đóng cửa để môi trường sống trên cạn cũng như dưới nước ở đây có thể tái tạo lại “trước khi tình hình rơi vào cảnh không thể cứu vãn”.

Ông cho biết các bãi biển ở đảo này thường có khoảng 1.000 người tới du lịch trong khi con số hợp lý chỉ nên là 70. Bãi biển bị quá tải bởi các tàu du lịch và hàng quán.

“Nếu không đóng cửa bây giờ, chúng tôi sẽ mất Koh Tachai mãi mãi”, ông nói.

Thanh Thanh

Bangkok Post

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên