MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan sẽ xả tiếp 9,5 triệu tấn gạo trong vòng 1 năm tới

06-07-2016 - 14:00 PM | Thị trường

Tính đến hết thời điểm ngày 13/6, Thái Lan đã xuất khẩu được tổng cộng 4,6 triệu tấn gạo, thu được 71,7 tỉ Baht (khoảng 2 tỷ USD).

Thái Lan kỳ vọng vào lượng gạo bán ra trong 6 tháng cuối năm 2016. Về phía Chính phủ nước này, trong tháng 7/2016, nhiều đoàn công tác sẽ tiến hành các chuyến công tác đến Mozambique, Kenya và Singapore nhằm xúc tiến việc bán gạo tới các quốc gia trên.

Tính đến ngày 13/6, Thái Lan đã xuất khẩu được tổng cộng 4,6 triệu tấn gạo, tăng 13% về giá trị, tổng số tiền thu được ở mức 71,7 tỉ Baht (khoảng 2 tỷ USD) cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Khoảng 44% khối lượng xuất khẩu được vận chuyển đến châu Phi và 40% vận chuyển đến Trung Quốc, Indonesia, Philippines và phần còn lại đến Mỹ và Trung Đông. Theo dự kiến, mục tiêu của Chính phủ Thái Lan sẽ xuất khẩu khoảng 9,5 triệu tấn gạo.

Trong phiên đấu thầu gạo mới nhất của Chính phủ Thái Lan, tổng khối lượng gạo bán ra đạt 1,99 triệu tấn và đã thu về số tiền khoảng 19,4 tỉ Baht (551 triệu USD). Mặc dù lượng gạo nằm trong kho dự trữ một thời gian dài nhưng mức giá chào bán tốt.

Loại gạo trắng 5% tấm được chào bán với mức giá 10-11 Baht/kg (0,28 – 0,3 USD) trong khi giá thị trường đối với loại gạo mới thu hoặch được chào bán ở mức 13-14 Baht/kg (0,36 – 0,39 USD).

Cũng liên quan tới tình hình xuất khẩu gạo của Thái Lan, việc nước này ồ ạt bán gạo ra thị trường có thể khiến giá gạo thế giới giảm. Trong cuộc họp mới nhất với Ủy ban Chính sách Quản lý Gạo Thái Lan, bà Chutima Bunyapraphasara, Bí thư thường trực Bộ Thương mại Thái Lan đã thông báo kế hoạch sẽ xả hoàn toàn 9,5 triệu tấn giữa thời điểm hiện tại và nửa đầu năm tới. Kế hoạch có mục tiêu tăng tính hiệu quả của việc quản lý gạo của nước này.

Ủy ban này cũng cho biết, kế hoạch này sẽ không ảnh hưởng đến giá gạo toàn cầu do nhu cầu của thị trường vẫn cao trong khi sản lượng đầu ra giảm do ảnh hưởng của hạn hán.

Trong bước đầu tiên của kế hoạch xả hàng, các nhà thương mại gạo được mời tham dự phiên đấu thầu 2,18 triệu tấn. Hạn chót nộp đơn tham dự phiên đấu thầu vào ngày 28/7/2016./.

Theo Quang Trung

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên