MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thái Lan tự giảm dự báo tăng trưởng vì đồng Baht mạnh

18-11-2019 - 16:04 PM | Tài chính quốc tế

Nền kinh tế Thái Lan được cho là đã qua giai đoạn xấu nhất, nhưng sự phục hồi diễn ra yếu ớt...

Nền kinh tế Thái Lan tăng trưởng yếu hơn dự báo trong quý 3 vừa qua và Chính phủ nước này buộc phải cắt giảm dự báo tăng trưởng cả năm trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung tiếp diễn và tỷ giá đồng Baht leo thang.

Theo tin từ Bloomberg, Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội Thái Lan ngày 18/11 cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này tăng 2,4% trong quý 3 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự báo tăng 2,7% mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội Thái Lan giảm dự báo tăng trưởng GDP 2019 còn 2,6%, từ mức dự báo tăng 2,7-3,2% trước đó. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng tăng trưởng kinh tế Thái Lan sẽ tăng tốc lên mức 2,7-3,7% trong năm 2020.

Thái Lan, nền kinh tế có mức độ phụ thuộc lớn vào thương mại, đang chịu sức ép từ xuất khẩu sụt giảm, đồng nội tệ tăng giá, và ngành du lịch kém sôi động hơn mấy năm trước.

Đầu tháng này, Ngân hàng Trung ương Thái Lan cắt giảm lãi suất về mức thấp kỷ lục và nới lỏng các biện pháp kiểm soát vốn để hạn chế đà tăng giá của đồng Baht. Năm nay, đồng Baht tăng giá mạnh hơn đồng tiền của bất kỳ thị trường mới nổi nào khác, với mức tăng từ đầu năm tới thời điểm hiện tại đạt khoảng 9%.

Hồi tháng 8, Chính phủ Thái Lan đã phê chuẩn một gói kích cầu trị giá 10 tỷ USD. Sau khi số liệu tăng trưởng mới nhất được công bố, Tổng thư ký Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội Thái Lan, ông Thosaporn Sirisumphand, kêu gọi Chính phủ triển khai thêm các biện pháp mới để hỗ trợ nền kinh tế.

Ông Thosaporn cho rằng kinh tế Thái Lan tiếp tục chịu áp lực từ sự giảm tốc tăng trưởng kinh tế toàn cầu, tình trạng hạn hán, và biến động tỷ giá. "Chúng ta cần sử dụng tất cả các công cụ sẵn có, bởi có nhiều rủi ro không thể kiểm soát", ông Thosaporn phát biểu trước báo giới tại Bangkok. "Chúng ta không thể tự mãn được".

Có nhiều dấu hiệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Thái Lan đã chạm đáy trong quý 2 - khi nền kinh tế tăng trưởng 2,3%, mức tăng yếu nhất trong gần 5 năm. Mặc dù vậy, theo ông Thosaporn, sự phục hồi diễn ra yếu hơn so với kỳ vọng.

"Sức mạnh của đồng Baht gây trở ngại cho lĩnh vực xuất khẩu và đầu tư của khu vực tư nhân trong quý 3", ông Thosaporn nói. "Chúng tôi cho rằng sự tăng giá của đồng Baht sẽ còn tiếp diễn.

Tỷ giá đồng Baht trong phiên sáng đầu tuần tại Bangkok dao động quanh ngưỡng 30,24 Baht đổi 1 USD, không có nhiều thay đổi so với cuối tuần trước.

"Nền kinh tế Thái Lan có thể đã qua giai đoạn tồi tệ nhất, nhưng một đợt phục hồi mạnh là điều khó có thể xảy ra", chuyên gia kinh tế Gareth Leather thuộc Capital Economics nhận đinh. "Xuất khẩu của Thái Lan sẽ tiếp tục gặp khó nếu, theo như chúng tôi dự báo, tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục yếu đi. Mức nợ cao của các hộ gia đình cũng sẽ cản trở tăng trưởng tiêu dùng tư nhân".

Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội Thái Lan dự báo kim ngạch xuất khẩu của nước này giảm 2% trong năm nay, so với mức dự báo giảm 1,2% đưa ra hồi tháng 8. Cơ quan này cũng dự báo kinh tế Thái Lan sẽ khởi sắc trong quý 4 và tăng tốc khi bước sang năm 2020 nhờ các biện pháp kích cầu của Chính phủ, xuất khẩu dần hồi phục và sự khởi sắc của ngành du lịch.

Theo Thăng Điệp

VnEconomy

Trở lên trên