MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng 11 người dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý tách California thành 3 bang

14-06-2018 - 15:43 PM | Tài chính quốc tế

Mỗi bang mới sẽ có khoảng 12,3 đến 13,9 triệu dân.

Một sáng kiến đề nghị chia tách bang California thành 3 bang riêng biệt vừa đạt đủ điều kiện để xuất hiện trên lá phiếu bầu khi nước Mỹ bước vào cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới.

Chiến dịch có tên gọi "Cal 3" được khởi xướng bởi nhà đầu tư mạo hiểm Tim Draper, kêu gọi chia tách bang California thành 3 bang California, Bắc California và Nam California, đã nhận được 402.468 chữ ký hợp lệ - vượt qua yêu cầu tối thiểu để tổ chức 1 cuộc trưng cầu dân ý theo luật liên bang.

Mỗi bang mới sẽ có khoảng 12,3 đến 13,9 triệu dân. Theo Draper, tách California thành 3 bang sẽ cho phép các cộng đồng trong bang đưa ra những quyết định phù hợp hơn và tốt hơn cho công dân của họ, giải quyết những vấn đề bất cập hiện nay liên quan đến hệ thống giáo dục, thuế, cơ sở hạ tầng và bộ máy tổ chức.

Bắc California gồm nửa phía Bắc của bang, bao gồm San Francisco, thung lũng Silicon và Sacramento; Nam California sẽ trải dài từ Fresno đến biên giới Mỹ - Mexico và bang California mới sẽ bao gồm 6 hạt ven biển nằm giữa Los Angeles và Monterey.

Tháng 11 người dân Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trưng cầu dân ý tách California thành 3 bang - Ảnh 1.

Đây không phải là lần đầu tiên doanh nhân Draper kêu gọi chia tách California. Năm 2014 ông từng kêu gọi tách bang này thành 6 bang riêng biệt nhưng không kêu gọi đủ số chữ ký cần thiết. Draper làm giàu từ những khoản đầu tư vào Hotmail và Skype, gần đây xuất hiện nhiều trên báo chí với các khoản đầu tư vào tiền số và sự ủng hộ dành cho Theranos – startup từng trở thành hiện tượng nhưng sau đó đã phá sản vì bị buộc tội lừa đảo.

Nếu được các cử tri thông qua, Thống đốc bang sẽ chuyển đề nghị chia tách tới Quốc hội để tiếp tục thông qua. Theo giáo sư Jonathan Turley, không phải là Quốc hội Mỹ không thể thông qua nhưng điều này rất khó xảy ra vì đảng Dân chủ có thể cảm thấy họ sẽ mất mát quá nhiều với lời đề nghị này.

California có 55 phiếu đại cử tri và được coi là địa hạt của đảng Dân chủ. Nếu tách thành 3 bang nhỏ đảng Dân chủ có thể mất đi lợi thế trong các cuộc bầu cử. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng việc chia tách sẽ tiêu tốn hàng tỷ USD và đó là tiền lấy từ số thuế mà người dân và doanh nghiệp đã nộp.

Lâm Phong

Guardian

Trở lên trên