MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh Mai: "Lúc khó khăn nhất tôi vẫn luôn tự nhủ, giờ này năm sau sẽ khác"

08-08-2016 - 12:00 PM | Sống

Giám đốc chuỗi spa BB Thanh Mai chia sẻ, chị là doanh nhân rất chú ý tới hình ảnh của bản thân. Dù là đi làm, dự sự kiện hay tập thể thao, Thanh Mai đều chọn trang phục phù hợp, thẩm mỹ nhất nhưng tuyệt đối, không phải là người chạy theo những thứ xa hoa, phù phiếm và luôn nỗ lực từng ngày để phục vụ các "thượng đế".

Nhắc đến cái tên Thanh Mai, người ta thường nghĩ tới hình ảnh nữ MC duyên dáng của chương trình Sức sống mới. Ít ai biết, chị có hơn 20 năm làm việc trong vai trò giám đốc một chuỗi spa có tiếng cả nước – BB Beaute.

Tốt nghiệp nhạc viện, từng có nhiều năm theo học piano, ballet, thậm chí giành được huy chương vàng giải múa chuyên nghiệp, tưởng như nghệ thuật sẽ là con đường Thanh Mai gắn bó cả đời. Thế nhưng, chị quyết định rẽ hướng, rồi khiến mọi người đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi học Quản trị Kinh doanh, lấy bằng thạc sĩ Kinh tế và dấn thân vào thương trường với nhiều câu chuyện buồn vui nhớ mãi.

Luôn tự nhủ: Giờ này năm sau sẽ khác

Ngày còn đi học, tôi đọc sách, tìm hiểu nhiều thông tin và được biết, có tới 80% các doanh nghiệp sẽ thất bại và thua lỗ trong hai năm đầu kinh doanh. Nhìn vào số liệu thống kê, có thể thấy việc duy trì và tìm chỗ đứng cho doanh nghiệp trên thị trường là điều vô cùng khó khăn. Bản thân tôi cũng phải làm việc khá căng thẳng để chèo lái con thuyền kinh doanh lúc khởi nghiệp. Nhưng ngay cả lúc khó khăn nhất, tôi vẫn tự nhủ: Giờ này năm sau sẽ khác.

Tôi luôn có quan điểm đối mặt với khó khăn thay vì tìm cách trốn tránh. Khi gặp bất cứ vấn đề gì, việc đầu tiên tôi làm là tĩnh tâm và nhìn nhận vấn đề thấu đáo nhất, sau đó mới giải quyết. Mở thẩm mỹ viện chuyên về làm đẹp cho phụ nữ, tôi tâm niệm, hiệu quả dịch vụ và cái tâm vì khách hàng là yếu tố tiên quyết. Tới nay, tôi tạm hài lòng với những gì mình đã làm, dù trước mắt vẫn còn nhiều chông gai và bản thân vẫn cần học hỏi, tìm tòi và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm.

Bạn bè và khách hàng thường nói, tôi quá tham công tiếc việc nhưng tất cả lĩnh vực tôi làm đều xuất phát từ tình yêu với công việc. Tôi luôn cho rằng, cần làm thứ yêu thích mới có thể thành công. Chỉ có như thế, con người ta mới mạnh mẽ và không bao giờ chán nản. Tuy nhiên, tình yêu không thì chưa đủ, cần có trình độ quản lý, điều mà trước tiên phải học và sau đó phải trải nghiệm để tích luỹ. Theo thời gian, tôi thấy mình chững chạc, tầm nhìn rộng và có những kế hoạch dài hơi hơn khi còn trẻ.

Với tôi, yếu tố quan trọng nhất của người lãnh đạo là dùng sự chân thành, thẳng thắn và nhiệt huyết để đổi lấy sự tín nhiệm và thấu hiểu của những người xung quanh. “Một cây làm chẳng nên non” - muốn thành công, bạn cần có sự đồng lòng của mọi người, đặc biệt là những chiến binh trong công ty. Ngoài ra, việc giữ uy tín, nghệ thuật dùng người, biết rèn luyện và có niềm tin vào bản thân, vào người khác cũng là những yếu tố vô cùng quan trọng của một người dẫn đầu.

Mọi người thường hỏi, là nữ doanh nhân, tôi gặp những khó khăn, vất vả gì? Tôi nghĩ, nam hay nữ đều có những trở ngại, thách thức riêng, quan trọng là cách bạn uyển chuyển để thay đổi tình thế. Ví dụ như tôi, vì làm về thẩm mỹ nên phải thích nghi với giờ làm việc của khách, đáp ứng “thượng đế” vào cả ngoài giờ hành chính và những ngày cuối tuần, bởi đó mới là lúc, phái đẹp có thời gian nghĩ cho bản thân. Cũng vì vậy, việc gia đình và bản thân, tôi cần cân đối và sắp xếp để đảm bảo: việc phục vụ khách hàng là trên hết.

Dù công việc kinh doanh không hề đơn giản, tôi mong con cái khi lớn lên sẽ trở thành doanh nhân hơn là nghệ sĩ. Vì nghệ thuật đòi hỏi tài năng và may mắn, việc đạt được thành công khi đó rất khó khăn và cam go.

May mắn, con gái tôi hiện rất mê kinh doanh và có mơ ước trở thành một doanh nhân thành đạt trong lương lai. Tôi luôn cầu trời cho bé lớn lên không thay đổi sở thích.

Thiền và Yoga giúp giải tỏa căng thẳng

Phụ nữ Việt Nam có đức hy sinh, đó là điều trân quý. Nhưng tôi luôn muốn chị em hãy yêu bản thân. Nếu không trân trọng mình, sao bắt người khác yêu thương và quý trọng được. Bằng cách chăm sóc hình ảnh của chính mình, tôi kỳ vọng sẽ là người truyền cảm hứng, để chị em tin tưởng họ có thể đẹp, trẻ hơn, từ đó tự tin, yêu đời hơn.

Đã nhiều năm qua, tôi luôn cố gắng sắp xếp công việc để có quỹ thời gian tập luyện thể dục hàng ngày, cùng với chế độ dinh dưỡng khoa học để gìn giữ vóc dáng. Tôi lựa chọn tập yoga và thiền để giải tỏa căng thẳng, giữ được sự tập trung, bình tĩnh, quyết đoán trong công việc. Dẫu vậy, tôi không nghĩ yoga và thiền thay đổi cuộc sống của bản thân bởi đó là thứ, phải do chính mình quyết định.

Vì bận rộn nên tôi thường kết hợp “một công đôi ba việc” để tiết kiệm thời gian. Tôi có thể vừa tập gym vừa xem phim, hay vừa đọc sách vừa đi bộ với máy. Hay ngay cả khi đi chơi với bạn bè, tôi cũng tranh thủ trả lời qua email, viber để điều hành công việc hàng ngày.

Khi có thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ cùng bạn bè, đồng nghiệp đi từ thiện. Tôi nghĩ, ai có cơ hội cũng đều hướng tới tinh thần thiện nguyện. Và tôi tâm niệm, ngay từ bây giờ, sẽ làm việc thiện bằng cách: tôn trọng mọi người, ưu đãi nhân sự trong khả năng, mang đến những gì tốt đẹp hơn cho nhân viên cũng như những người gần mình nhất. Đặc biệt, tôi luôn biết ơn những người đã và đang giúp đỡ mình.

Nhiều người bất ngờ khi biết, tôi không phải là tuýp người tôn sùng hàng hiệu. Tôi có thể mua đồ sang chảnh và cũng chọn thứ bình dân, miễn sao mặc lên tôi thấy đẹp, tự tin và phù hợp cho từng hoàn cảnh và mối quan hệ giao tiếp.

Trước tôi mua rất nhiều trang phục, nhưng hiện nay, vì không còn lên truyền hình nhiều nên tôi hạn chế. Thay vào đó, tôi chú ý về màu sắc và phụ kiện như túi hoặc dây chuyền để phối hợp hài hòa với tổng thể.

Đối với tôi, món đồ phụ kiện không thể thiếu là trang sức. Trang sức có vai trò như bước tô điểm cuối cùng tạo nên phong cách cá nhân. Ngoài ra, đây còn là món đồ giá trị giữ gìn được và có thể là món quà tặng vô cùng ý nghĩa cho người thân và bạn bè sau này.

Có lẽ công việc quản lý BB Thanh Mai, làm MC đã chiếm hết thời gian và năng lượng nên tôi không đam mê cái gì quá mức để sưu tầm. Thứ tôi mua nhiều nhất là sách. Có thời gian, tôi thường tìm kiếm sách hay, để trong nhà và đọc khi tập thể dục hoặc có thời gian rảnh. Đó là khoảng thời gian quý giá mà tôi trân trọng và gìn giữ sau mỗi ngày làm việc bận rộn.

Tiểu Uyên

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên