MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thể chế

Hoàn thiện thể chế cho thị trường bất động sản

Hoàn thiện thể chế cho thị trường bất động sản

24/07/2022 06:45

Đóng góp trực tiếp khoảng 10% GDP và đóng góp gián tiếp thông qua các ngành kinh tế khác khoảng 20% GDP, tuy nhiên những diễn biến vừa qua đã “báo động đỏ” cho bất động sản (BĐS).

Chuyển đổi số thành công: Nhận thức, thể chế, chính sách quyết định 80%

Chuyển đổi số thành công: Nhận thức, thể chế, chính sách quyết định 80%

19/05/2022 16:15

Chuyển đổi số phụ thuộc rất lớn vào nhận thức của lãnh đạo, công chức, viên chức nhằm thay đổi phương thức, thói quen làm việc.

Tăng vốn điều lệ 4 NHTM trụ cột: Cần cách tiếp cận toàn diện

Tăng vốn điều lệ 4 NHTM trụ cột: Cần cách tiếp cận toàn diện

17/07/2019 08:36

Nửa đầu năm 2019, vấn đề tăng vốn điều lệ cho 4 ngân hàng thương mại (NHTM) trụ cột gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank lại nóng lên khi cơ quan quản lý và lãnh đạo các NH này đều lên tiếng được giữ lại phần cổ tức hay lợi nhuận từ phần vốn nhà nước tại NH để tăng vốn điều lệ (VĐL), nhằm vượt qua giới hạn tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đang lùi về dưới 9%.

GS.TS Trần Thọ Đạt: Cần có cơ chế thu hút FDI thế hệ mới

GS.TS Trần Thọ Đạt: Cần có cơ chế thu hút FDI thế hệ mới

24/04/2019 17:55

Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân đã trả lời câu hỏi của bạn đọc về việc: “Nếu thầy trở thành Thủ tướng…”.

Tập đoàn Singapore "mách nước" Việt Nam 5 bước thành công để đầu tư đặc khu kinh tế

Tập đoàn Singapore "mách nước" Việt Nam 5 bước thành công để đầu tư đặc khu kinh tế

18/05/2018 11:28

"Tôi nghĩ rằng có 5 yếu tố thành công chủ yếu cho đặc khu kinh tế và các khu công nghiệp", ông Teo Eng Cheong, Giám đốc Quốc tế (Singapore, Đông Nam Á, Bắc Á) của Tập đoàn Surbana Jurong, Singapore nói tại Hội thảo Đặc khu – Thể chế, Chính sách và kỳ vọng thành công do VTV24 tổ chức sáng nay (18/5).

3 đặc khu kinh tế sẽ có thể chế vượt trội?

3 đặc khu kinh tế sẽ có thể chế vượt trội?

15/04/2018 09:14

Trong khi thế giới đã có đặc khu từ lâu, sân chơi mới này ở Việt Nam mới đang trong thời kỳ “thai nghén”, được kỳ vọng tạo làn sóng đầu tư mạnh mẽ.

BOT Cai Lậy và biên chế phình to: Sự vô lý một cách "hợp lý", đâu là nguyên nhân?

BOT Cai Lậy và biên chế phình to: Sự vô lý một cách "hợp lý", đâu là nguyên nhân?

10/12/2017 15:23

Dù bị dư luận phản đối rất mạnh, Bộ GTVT vẫn đưa ra bằng chứng về luật pháp cho thấy BOT Cai Lậy không sai. Cùng thời điểm, câu chuyện về biên chế phình to cũng có điểm tương tự: mục tiêu là giảm biên chế nhưng số lượng lại tăng thêm gần 100.000 và có những giải trình hợp lý về sự cần thiết phải tăng lên.

TS. Nguyễn Xuân Thành: Hành động mang tính mệnh lệnh chưa đủ, phải thay đổi luật chơi

TS. Nguyễn Xuân Thành: Hành động mang tính mệnh lệnh chưa đủ, phải thay đổi luật chơi

12/05/2016 11:15

Cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư đòi hỏi thay đổi thể chế, luật chơi giữa Nhà nước và DN chứ không phải nghị quyết mang tính mệnh lệnh hành chính.

TS. Lê Đăng Doanh: Dùng đao to búa lớn khởi tố hình sự chủ quán "Xin Chào" chứng tỏ môi trường kinh doanh của Việt Nam mạo hiểm

TS. Lê Đăng Doanh: Dùng đao to búa lớn khởi tố hình sự chủ quán "Xin Chào" chứng tỏ môi trường kinh doanh của Việt Nam mạo hiểm

22/04/2016 08:33

Khẳng định chuyện khởi tố hình sự đối với chủ quan cá phê Xin chào không hề nhỏ như móng tay, TS. Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cho rằng môi trường kinh doanh của Việt Nam đang rất mạo hiểm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải dỡ bỏ ngay các rào cản phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phải dỡ bỏ ngay các rào cản phát triển

21/04/2016 16:41

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần là đường dây nóng về kinh tế, tập trung giải quyết vấn đề vĩ mô cấp bách mà trọng điểm là gỡ bỏ ngay các rào cản phát triển.

Mối quan tâm đặc biệt của Thủ tướng

Mối quan tâm đặc biệt của Thủ tướng

19/04/2016 15:48

Ngay sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới yêu cầu tháo gỡ mọi rào cản về thể chế…

Chuyện chưa kể về các FTA: Những đòn cân não và chuyện thể chế kinh tế

Chuyện chưa kể về các FTA: Những đòn cân não và chuyện thể chế kinh tế

12/02/2016 19:37

Cải cách thể chế kinh tế là những thay đổi quan trọng nhất về chất và có ý nghĩa nhất mà hội nhập mang lại…

Những khoảng cách lớn cần kiên trì san lấp

Những khoảng cách lớn cần kiên trì san lấp

25/12/2015 08:51

Mặc dù kinh tế Việt Nam đã đạt nhiều thành quả quan trọng nhưng vẫn còn đó những khoảng cách lớn cần kiên trì san lấp.

Hy Lạp: Suy thoái kinh tế có thể không nghiêm trọng như dự báo

Hy Lạp: Suy thoái kinh tế có thể không nghiêm trọng như dự báo

09/10/2015 02:07

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos vừa nói rằng kinh tế nước này năm nay sẽ trải qua một cuộc suy thoái ít nghiêm trọng hơn so với dự báo của các thiết chế tài chính quốc tế khi soạn thảo chương trình cứu trợ mới dành cho Hy Lạp.

Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu vận tải biển

Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu vận tải biển

16/05/2015 09:53

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Quyết định số 1481/QĐ-BGTVT phê duyệt Đề án Tái cơ cấu vận tải biển đến năm 2020.

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị ASEAN 26

Thủ tướng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị ASEAN 26

28/04/2015 10:33

Hội nghị ASEAN 26 đã thành công tốt đẹp với 3 tuyên bố quan trọng được thông qua.

Tái cơ cấu DNNN còn nhiều điểm nghẽn

Tái cơ cấu DNNN còn nhiều điểm nghẽn

23/04/2015 19:25

DNNN chưa bị chi phối bởi nguyên tắc lời ăn lỗ chịu. Hiện nay, DNNN kinh doanh thua lỗ, không thanh toán được các khoản nợ đến hạn vẫn không bị phá sản. Nhà nước về cơ bản vẫn đứng ra gánh chịu các khoản nợ cho doanh nghiệp...

Thủ tướng: Bớt thủ tục sẽ bớt tham nhũng

Thủ tướng: Bớt thủ tục sẽ bớt tham nhũng

02/04/2015 09:49

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2015 diễn ra trong ngày 1/4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng không chỉ nêu rõ các “địa chỉ” có nguy cơ nảy sinh tham nhũng lớn mà còn yêu cầu các Bộ trưởng phải chủ động việc rà soát hoàn thiện, cải cách thể chế để chủ động phòng chống tham nhũng.

Không nên "kêu ca", DN cần tích cực tham gia

Không nên "kêu ca", DN cần tích cực tham gia

25/03/2015 14:48

Doanh nghiệp không nên kêu ca, phàn nàn, mà đây là lúc doanh nghiệp cần tích cực tham gia vào việc xây dựng thể chế.

Chuyển nhượng cảng hàng không: Nên hay không?

Chuyển nhượng cảng hàng không: Nên hay không?

01/03/2015 09:20

Chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng khi chưa có khung pháp lý cụ thể thì chưa nên ồ ạt chuyển nhượng.

Trở lên trên