MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

The Zei - Thức thời trong cách lựa chọn nhà thời đại mới

17-01-2020 - 08:00 AM | Bất động sản

Xã hội thay đổi, xu hướng chọn nhà kiểu cũ mang đến nhiều bất cập, để lựa chọn được căn hộ lý tưởng, người dân cần phải "thức thời".

Chọn nhà kiểu cũ có nhiều bất cập?

Nếu như trước kia, người ta quan niệm chọn nhà theo tiêu chí "Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ" tức: thứ nhất gần chợ, thứ hai gần sông, thứ 3 gần đường - cốt để thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán thì nay bộ 3 tiêu chí này đã không còn đúng với xu hướng xã hội và phát triển kinh tế hiện tại.

Lý giải về điều này, "không còn đúng" là bởi ở các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội hiện nay, việc mua sắm đã dễ dàng hơn bao giờ hết khi số lượng các chợ, các siêu thị, các cửa hàng tiện lợi phân bố khắp thành phố. Bên cạnh đó, xu hướng mua hàng online và các dịch vụ giao hàng tận nhà phổ biến khiến việc gần chợ lại được xem là bất lợi khi luôn ồn ào, đông đúc, ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi…

Việc chọn nhà gần sông tương tự như vậy, trước kia là lợi thế trong bối cảnh phát triển nông nghiệp, đánh bắt, giao thương đường thủy là trọng yếu. Nhưng thời nay, vai trò đó của các con sông gần như biến mất. Các con sông tại Hà Nội, điển hình như sông Tô Lịch, sông Đáy, sông Nhuệ… luôn gặp tình trạng ô nhiễm nặng với rác thải, nơi cư trú lý tưởng của các virus, vi khuẩn gây bệnh… không phải một lựa chọn thích hợp cho việc chọn nhà.

"Tam cận lộ" - việc chọn nhà gần các trục đường chính lẽ dĩ nhiên thuận lợi cho việc di chuyển, buôn bán nhưng điều này chỉ phù hợp với việc kinh doanh, còn nếu để ở thì lại nên tránh. Những trục đường trung tâm gắn liền với khói bụi, tiếng còi xe inh ỏi và tình trạng ùn tắc giao thông giờ cao điểm, ùn tắc trong những ngày lễ lớn, chắc chắn sẽ khiến gia chủ mệt mỏi mỗi khi tan sở về nhà.

Đó là lý do văn hóa "chọn nhà kiểu cũ" đã lùi về cùng quá khứ, và xu hướng lựa chọn nhà chung cư với tổ hợp tiện ích thương mại trở thành trào lưu. Tuy nhiên, vấn đề của các chung cư lớn hiện nay lại nằm ở các tầng khối đế tiện ích này. Việc cho phép người ngoài vào cửa tự do khiến khu vực trung tâm thương mại quá ồn ào, ảnh hưởng đến môi trường sống và tính riêng tư của người dân ở các căn hộ.

The Zei - Nâng tầm tiêu chuẩn cao cấp

Là dự án tâm huyết của HD Mon Holdings, The Zei được coi là điểm sáng của bất động sản phía Tây, đảm bảo đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí về thiết kế, quy hoạch, tiện ích và uy tín từ những đơn vị thi công hàng đầu.

Đặc biệt, với mô hình thành phố thẳng đứng, The Zei đã chinh phục được Hội đồng chuyên môn của Giải thưởng BĐS uy tín nhất khu vực châu Á – Property Guru, với hai hạng mục được vinh danh: Dự án chung cư cao cấp tốt nhất tại Hà Nội và Dự án chung cư cao cấp có thiết kế kiến trúc tốt nhất.

The Zei - Thức thời trong cách lựa chọn nhà thời đại mới - Ảnh 1.

The Zei kết hợp văn hóa chọn nhà kiểu cũ và hiện đại

Khối đế dự án là khu phức hợp, quy tụ các đơn vị bán lẻ đẳng cấp quốc tế, cùng 4 tầng hầm gửi xe, thỏa mãn khát khao sinh hoạt, làm việc và thư giãn trong cùng một tòa nhà của cư dân hiện đại.

Khắc phục những nhược điểm của các sản phẩm cùng phân khúc, 4 tầng khối đế The Zei được thiết kế với chiều cao lên tới 27 mét, tương đương với tầng 9 của các dự án khác, mang lại tầm view rộng thoáng, không gian sống yên tĩnh, thanh bình. Dù lựa chọn ở tầng nào, cư dân cũng có thể tận hưởng cuộc sống thư thái, tận hưởng khung cảnh hồ điều hòa, công viên ngập bóng xanh. Và đặc biệt, những âm thanh nơi phố thị, tiếng ồn tại khu vực thương mại gần như không hiện hữu.

The Zei - Thức thời trong cách lựa chọn nhà thời đại mới - Ảnh 2.

Bốn tầng khối đế hứa hẹn mang lại trải nghiệm tiện ích hoàn hảo cho cư dân

Tọa lạc tại số 8 Lê Đức Thọ, nằm giữa 3 con đường đẹp nhất Mỹ Đình (tam cận lộ), cư dân The Zei được hưởng gần như trọn vẹn tiện ích hiện đại, không khí mát mẻ, trong lành của khu công viên hồ điều hòa rộng tới 18ha (nhị cận giang). Đồng thời đây cũng là khu vực trung tâm kết nối với sân vận động, trung tâm hội nghị quốc gia, và tập trung nhiều trường học danh tiếng như trường THPT Amsterdam, đại học quốc gia Hà Nội, đại học sư phạm,... Với trục đường Lê Đức Thọ thẳng, rộng, thoáng, vị trí được tính toán đủ gần các tụ điểm trung tâm nhưng cũng đủ xa để tránh hệ lụy của ùn tắc giờ cao điểm, The Zei được giới đầu tư đánh giá là "vị trí vàng hiếm có" của thủ đô Hà Nội.

Bên cạnh đó, The Zei cá nhân hóa trải nghiệm và tiện ích để thỏa mãn đời sống riêng tư của cá thể sinh sống tại đây. Một không gian thiền rộng 400m2 có trang bị hệ thống lọc không khí tiêu chuẩn y khoa phục vụ nhu cầu thư tái tạo năng lượng sống cả về thể chất và tinh thần dành cho cư dân, hay vườn tiệc "sky party" luôn sẵn sàng thiết bị cho những bữa tiệc ngoài trời đẳng cấp tọa lạc trên tầng mái, điều này khó thể tìm thấy ở bất cứ dự án cùng phân khúc nào.

Thêm một điểm nhấn khác biệt của The Zei là không gian sinh hoạt cộng đồng đa năng với hệ thống thiết bị 5 sao tổng diện tích hơn 700m2, nâng tầm "sống" của cư dân tại đây. 

Không đơn giản khi 30% khách nước ngoài đến từ thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ đã lựa chọn The Zei. Đây chính là nơi lý tưởng để thể hiện sự sắc sảo và thông minh khi lựa chọn nhà ở cũng như đầu tư trong thời điểm hiện tai. 

Chào Xuân Canh Tý, chủ đầu tư The Zei tung ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng:

- Chỉ từ 430 triệu đồng, ký ngay hợp đồng mua bán, sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 92m2

- Hỗ trợ lãi suất 0% cho tới khi bàn giao căn hộ

- Tặng ngay 3 năm phí dịch vụ

Liên hệ Hotline 0971199191 để tìm hiểu thông tin chi tiết từ chủ đầu tư.

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên