MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm hai quan chức tranh cử cho ông Trump thừa nhận gặp Đại sứ Nga

03-03-2017 - 09:36 AM | Tài chính quốc tế

Reuters đưa tin ngày 2/3, tờ USA Today đưa tin có thêm ít nhất 2 quan chức trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ của ông Donald Trump thừa nhận đã nói chuyện với Đại sứ Nga Sergei Kislyan tại một hội nghị bên lề của Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa hồi tháng Bảy năm ngoái.

Nguồn tin cho hay cả hai ông J.D. Gordon - người là giám đốc an ninh quốc gia trong chiến dịch của ông Trump và ông Carter Page - một thành viên khác trong ủy ban cố vấn an ninh quốc gia trong chiến dịch này, đều cho biết đã gặp gỡ Đại sứ Kislyan.

Trước đó, Washington Post dẫn lời giới chức Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng ông Jeff Sessions, khi ấy là Thượng nghị sỹ Mỹ, đã 2 lần nói chuyện với ông Kislyak, song ông Sessions đã không tiết lộ thông tin này tại phiên điều trần khi được hỏi về những mối liên hệ có thể có giữa giới chức Nga trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Phiên điều trần lúc đó là nhằm xác định ông Sessions trở thành Bộ trưởng Tư pháp./.

TheoTTXVN

Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên