MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một doanh nghiệp bất động sản lớn tại TP.HCM tặng thưởng lớn cho đội tuyển U23 Việt Nam

27-01-2018 - 08:06 AM | Bất động sản

Tối ngày 26/1, công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) đã công bố chính thức tài trợ 5 tỷ đồng cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Cụ thể, Hung Thinh Corp đã chính thức công bố tặng thêm 3 tỷ đồng cho liên đoàn bóng đâ Việt Nam ngay trước thềm trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Trước đó, ngay sau trận bán kết U23 Việt Nam gặp đội tuyển Qatar kết thúc, Hung Thinh Corp đã trao tặng 1 tỷ đồng cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Đặc biệt, nếu các cầu thủ U23 Việt Nam giành chức vô địch trong trận chung kết với U23 Uzbekistan vào ngày 27/1/2018, Hung Thinh Corp sẽ tiếp tục thưởng nóng 2 tỷ đồng cho cả đội tuyển.

Kinh phí tài trợ 5 tỷ đồng từ Hung Thinh Corp nhằm mục đích sử dụng làm ngân quỹ cho công tác đào tạo tài năng trẻ và chi phí cho các huấn luyện viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Với sự hỗ trợ này doanh nghiệp mong muốn cùng với các "mạnh thường quân" khác góp phần tạo thêm nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ được đào tạo toàn diện về mọi mặt bên cạnh việc phát triển chuyên môn. 

Đồng thời, với phúc lợi được đảm bảo tốt hơn, các huấn luyện viên sẽ gắn bó lâu dài và cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam. Hy vọng rằng với sự hỗ trợ này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sẽ thường xuyên bổ sung vào đội tuyển các huấn luyện viên giỏi, chiêu mộ thêm nhiều tài năng trẻ để nâng cao vị thế của nền bóng đá nước nhà trên đấu trường quốc tế.

Cùng với Hưng Thịnh, tối 26/1, Tập đoàn khách sạn Mường Thanh cũng đã quyết định tặng 1 năm nghỉ dưỡng cho đội tuyển U23 Việt Nam tại hệ thống 53 khách sạn của Mường Thanh trên toàn quốc: "Với hệ thống khách sạn dịch vụ chất lượng nằm từ Bắc và Nam, Ban lãnh đạo tập đoàn tin tưởng sẽ mang đến dịch vụ nghỉ dưỡng cho các cầu thủ tốt nhất, để mỗi cá nhân cũng như cả đội tuyển luôn đạt phong độ tốt nhất, từ đó có những bước tiến xa hơn, không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ", thông báo nêu rõ.

Bên cạnh đó, Mường Thanh cũng đưa ra chiến dịch 10.000 trái tim Mường Thanh hướng về U23 Việt Nam. Theo đó, các cán bộ nhân viên của cả Tập đoàn trên cả nước sẽ mặc áo cờ đỏ sao vàng vào ngày mai (27/1) để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Đồng thời, tổ chức chương trình Xem trực tiếp Chung kết tại Bar / hội trường có Led tại các khách sạn Mường Thanh

Trước đó, trong lá thư cổ vũ đầu tiên gửi đội tuyển U23, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã có quyết định tặng thưởng xứng đáng cho toàn đội với mức thưởng: 500 triệu đồng cho trận thắng giành quyền vào bán kết; 1 tỷ đồng cho trận thắng Qatar ở bán kết và 2 tỷ đồng thắng trận chung kết, giành chức vô địch.

Công ty CP Tập đoàn VIDEC cũng đã thực hiện chương trình ưu đãi cho đội tuyển U23 khi mua căn hộ tại dự án Riverside Garden, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Theo đó, doanh nghiệp này ưu đãi - chiết khấu 200 triệu đồng/căn (áp dụng bảng giá ban hành ngày 12/12/2017).

Ngoài ra, ông Đào Hồng Tuyển - Chủ tịch tập đoàn Tuần Châu, đã quyết định tặng thưởng ngay cho đội U23 Việt Nam số tiền là 1 tỷ đồng. Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch tập đoàn FLC động viên đội tuyển trước mắt bằng phần thưởng 1 tỷ đồng, riêng thủ môn Bùi Tiến Dũng 500 triệu đồng. 

Tập đoàn C.T Group cũng đã quyết định thưởng "nóng" 1 tỷ đồng và 1 tuần nghỉ dưỡng hồi phục sức khỏe tại Khu nghỉ dưỡng Léman Cap Resort and Spa ở thành phố Vũng Tàu (một dự án thuộc Tập đoàn C.T Group) cho Đội tuyển U23 Việt Nam. Số tiền 1 tỷ đồng cũng là mức tiền thưởng mà công ty bất động sản Đại Phúc Group, Công ty Xi măng Xuân Thanh Đà Nẵng thưởng cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group, và Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Cty Phát triển nhà Thủ Đức (TDH), tặng cho đội tuyển 200 triệu đồng. Ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) - Chủ tịch HĐQT Thai Group - cũng tuyên bố tặng đội tuyển 500 triệu đồng...

Đặc biệt, chiều 26/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định số 125/QĐ-CTN, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam, Huân chương Lao động hạng Ba cho thủ môn Bùi Tiến Dũng và tiền vệ Nguyễn Quang Hải, đã có thành tích thi đấu đặc biệt xuất sắc tại Giải vô địch Bóng đá nam U23 châu Á năm 2018, tổ chức tại Trung Quốc.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định số 126/QĐ-CTN, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Huấn luyện viên Park Hang-seo (quốc tịch Hàn Quốc) đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chỉ đạo Đội tuyển Bóng đá U23 Việt Nam thi đấu đặc biệt xuất sắc. 

Nam Phong

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên