MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thép Tấm lá Thống Nhất: Quý 4 thậm chí thua lỗ, lãi cả năm giảm đến 76 lần về chưa đầy 1 tỷ đồng

18-01-2019 - 09:35 AM | Doanh nghiệp

Nói về nguyên nhân sụt giảm mạnh, Thép Tấm lá Thống Nhất (TNS) cho biết do sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm hơn 50% trong quý cuối năm nay, trong khi đó doanh thu quý 4 tăng chủ yếu đến từ doanh thu mua bán, chi phí sản xuất lại tăng mạnh khiến Công ty thua lỗ hơn 6 tỷ đồng.

Liên tục kinh doanh sa sút, Thép Tấm lá Thống Nhất (TNS) ngay từ đầu năm đã sớm dự trù một niên độ kinh doanh không mấy khả quan. Tuy nhiên, đà sụt giảm thực tế còn "khốc liệt" hơn dự báo, khi quý 4 Công ty thua lỗ hơn 6 tỷ đồng, kéo lợi nhuận cả năm về chưa đến 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 76 tỷ.

Cụ thể, quý 4/2018, TNS ghi nhận doanh thu tăng từ mức 240 lên 315 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn tương ứng tăng cao khiến Công ty chịu lỗ gộp hơn 1,5 tỷ đồng, trong khi quý 4/2017 lãi gần 6 tỷ. Kết quả là, tổng kết cả năm TNS thua lỗ hơn 6 tỷ, ngốn sạch mức lợi nhuận nỗ lực có được 9 tháng đầu năm.

Theo đó, cả năm 2018 mặc dù doanh thu có tăng tương đối lên 1.615 tỷ, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm hơn 76 lần, từ mức 76 tỷ về chỉ còn 847 triệu đồng. Nói về nguyên nhân sụt giảm mạnh, TNS cho biết do sản lượng sản xuất và tiêu thụ giảm hơn 50% trong quý cuối năm nay, trong khi đó doanh thu quý 4 tăng chủ yếu đến từ doanh thu mua bán, chi phí sản xuất lại tăng mạnh khiến Công ty thua lỗ hơn 6 tỷ đồng.

Về TNS, Công ty chuyên sản xuất thép tấm lá cán nguội và các sản phẩm sau cán đồng thời xuất nhập khẩu máy móc thiết bị ngành thép. Như vậy, những biến động từ thị trường thép trước chiến tranh thương mại lên cao, đi cùng sự phòng vệ được chú trọng đã ảnh hưởng mạnh đến kinh doanh của Công ty.

Nói qua về ngành, liên quan đến giá thép thế giới sau khi đạt đỉnh vào tháng 6/2018 đã ghi nhận sự điều chỉnh và giảm mạnh từ mốc 4.780 NDT/tấn xuống còn 3.720 NDT/tấn, tương ứng mức giảm 22% trong 3 tháng vừa qua. Nguyên nhân do ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, nhiều nhà đầu tư khá lo ngại về khả năng giảm tốc của nền kinh tế thế giới, qua đó làm ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ các loại hàng hóa. Kết quả, các loại tài sản rủi ro đều chịu mức giảm khá đáng kể và thép không nằm ngoài xu hướng đó. Điều này vô hình chung gây sức ép khá lớn lên ngành thép trong nước khi các sản phẩm nội địa bắt buộc phải giảm giá nhằm có thể cạnh tranh với thép Trung Quốc.

Tri Túc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên