MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường bất động sản Hà Nội: Sôi động ở phía Tây

Khu vực phía Tây tiếp tục dẫn đầu nguồn cung căn hộ là thông tin được ghi nhận tại cuộc họp báo tổng quan thị trường bất động sản quý III/2016 do Công ty TNHH CBRE Việt Nam tổ chức ngày 4/10 tại Hà Nội.

Theo báo cáo của hãng nghiên cứu này, phân khúc cao cấp tiếp tăng trưởng với tốc độ ấn tượng.

Phía Tây tiếp tục nóng – Căn hộ sang tiếp tục sáng

Theo báo cáo thị trường quý III/2016 mới đây của CBRE, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận nguồn cung hơn 6.800 căn hộ mới được mở bán từ 16 dự án, tăng 14% so với quý trước. Trên bình diện cả thị trường, khu vực phía Tây đang là khu vực dẫn đầu về nguồn cung khi chiếm tới 36% số lượng căn hộ mở bán mới.

Thị trường căn hộ tại Hà Nội sôi động trong 3 quý đầu 2016 (Nguồn số liệu: CBRE).

Theo lý giải của các chuyên gia, việc phía Tây Hà Nội tiếp tục dẫn đầu về mức tăng trưởng là điều đã được dự báo từ cách đây nhiều năm. Cụ thể, sự phát triển của phía Tây đã bắt đầu từ khi Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội vào năm 2008.

Theo quy hoạch của Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050 của Thủ đô Hà Nội, khu vực phía Tây tính từ đường vành đai 4 được xác định là đô thị hạt nhân – đầu não của các trung tâm chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục chất lượng cao.

Chính vì vậy, Tây Hà Nội với hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng bài bản đã thu hút được sự tham gia của rất nhiều đại gia trong lĩnh vực địa ốc khiến tốc độ đô thị hóa ở khu vực này diễn ra chóng mặt.

Có thể kể tên một số “ông lớn” uy tín khu vực này như Vinhomes với Vinhomes Thăng Long, Vinhomes Gardenia hay D’.Capitale – dự án quy tụ 3 thương hiệu hàng đầu Việt Nam hiện nay là Vinhomes - Tân Hoàng Minh – Techcombank.

Báo cáo của CBRE cũng chỉ ra rằng: phân khúc cao cấp cũng tăng lên đáng kể với tốc độ tăng trưởng trung bình quý là 13%, nâng tổng số căn hộ cao cấp đã bán trong 3 quý qua đạt xấp xỉ 14.200 căn. Không chỉ vậy, mức giá của phân khúc này còn tăng trung bình tới 8% trong khi tốc độ tăng trưởng của phân khúc trung cấp chỉ đạt 6%.

Chọn mặt gửi vàng ở đâu?

Theo đánh giá của các hãng nghiên cứu CBRE và Jones Lang LaSalle (JLL), trong quý IV/2016, thị trường được dự đoán sẽ tiếp tục diễn biến khả quan tiếp nối đà tăng trưởng từ các quý trước. Nhiều dự án sẽ tiếp tục ra hàng trong quý cuối năm và nằm rải rác tại các khu vực đang phát triển trong thành phố.

Chính vì vậy, đây là thời điểm tốt để các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư của mình, đặc biệt là các quyết định đầu tư vào khu vực phía Tây Thủ đô và phân khúc cao cấp – những khu vực và phân khúc đang rất “nóng” trong thời gian qua. Tuy nhiên, các chuyên gia bất động sản cũng lưu ý các nhà đầu tư nên “chọn mặt mà gửi vàng” bởi hiện nay gần như dự án nào cũng tự gắn mác “cao cấp” dù thực sự không đạt chuẩn.

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng nhà đầu tư nên tìm hiểu thật kỹ thông tin về dự án và lựa chọn các chủ đầu tư uy tín để tránh đặt niềm tin nhầm chỗ.

Điểm sáng phía Tây Hà Nội

Với các phân tích ở trên, không quá khó hiểu khi D’.Capitale, dự án dù chỉ mới ra mắt và mở bán cuối Quý III – đầu quý IV/2016 đã trở thành lựa chọn hàng đầu của rất nhiều khách hàng yêu thích cuộc sống đẳng cấp, tiện nghi mà lại không ồn ào, náo nhiệt vì các lý do sau đây:

Thứ nhất, D’.Capitale sở hữu một vị trí đắc địa khi nằm ở trung tâm khu vực phía Tây Hà Nội – trung tâm của Thủ đô. Nói một cách khác, D’.Capitale nằm ở vị trung tâm như chính tên gọi của dự án (D’.Capitale trong tiếng Pháp nghĩa là thủ đô). Vị thế này sẽ giúp cho cư dân D’.Capitale tiết kiệm thời gian di chuyển khi chỉ mất 30 phút tới quận Hoàn Kiếm hay sân bay Nội Bài…

Thứ hai, D’Capitale là dự án hợp tác của ba đại gia là Tân Hoàng Minh, Vinhomes và Techcombank. D’.Capitale lại là sự cộng hưởng khi không chỉ là sự quy tụ của 3 thương hiệu mà còn là sự kết hợp hài hòa bổ trợ lẫn nhau, mỗi doanh nghiệp một điểm mạnh, cùng chung tay xây dựng dự án.

Sắp tới, chủ đầu tư sẽ mở bán 2 tòa đầu tiên của dự án là C1 và C6 với rất nhiều lựa chọn căn hộ từ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ. Khách hàng được hỗ trợ vay vốn 70% giá trị căn hộ không lãi suất cho tới khi nhận được thông báo bàn giao căn hộ. Khách không có nhu cầu vay vốn, dùng vốn sẵn có thanh toán đúng tiến độ sẽ được ưu đãi 5% giá trị căn hộ. Khách thanh toán sớm còn được ưu đãi từ 8 – 12% giá trị căn hộ.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 18001036

Website: www.dcapitale-tdh.com

Địa chỉ giao dịch: Văn phòng bán hàng dự án D’.Capitale – Trần Duy Hưng, Hà Nội.

A.D

Trí Thức Trẻ

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên