MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường chứng khoán có kỳ vọng tăng trưởng sau Tết

Thị trường chứng khoán có kỳ vọng tăng trưởng sau Tết

Sóng thị trường chứng khoán sau Tết được dự đoán sẽ mạnh mẽ hơn nhờ nhiều yếu tố tích cực tác động.

Giai đoạn trước Tết âm lịch 2022, thị trường chứng khoán có những đợt giảm sốc, hàng trăm mã chốt phiên đỏ lửa. Tuy nhiên, nhà đầu tư không cần quá lo lắng vì đây là xu hướng có thể dự đoán được và chỉ diễn ra trong ngắn hạn. Theo dữ liệu lịch sử trong 6 năm gần đây, hầu hết các nhịp giảm điểm của thị trường trước Tết Âm lịch sau đó ngay lập tức tăng trở lại.

Theo các chuyên gia tài chính của Công ty Cổ phần PGT Holdings, việc thị trường tăng mạnh rồi giảm sâu là bình thường. Sở dĩ thị trường chứng khoán trước Tết giảm bởi văn hóa đầu tư trong nước là khuynh hướng gom tiền về để đánh giá hiệu quả trong một năm. Đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ, dịp sát Tết nhu cầu tiêu dùng tăng cao nên họ thường bán một phần cổ phiếu để thu về tiền mặt phục vụ nghỉ lễ.

Thị trường chứng khoán có kỳ vọng tăng trưởng sau Tết - Ảnh 1.

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ phục hồi sau Tết

Các chuyên gia của PGT Holdings cũng cho rằng, thị trường trong năm qua quá nóng, liên tục lập những kỷ lục chưa từng có trong lịch sử về chỉ số, thanh khoản và số lượng tài khoản mở mới. Nhưng đồng thời, giá của nhiều mã cổ phiếu cũng tăng quá ảo. Đợt điều chỉnh này là cần thiết để thị trường bớt nóng và cân bằng trở lại, mặt bằng cổ phiếu sẽ về vùng giá hợp lý hơn.

Dòng tiền sẽ sớm quay lại thị trường vào giai đoạn sau nghỉ lễ Tết bởi vì đây là thời điểm các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được dự đoán tích cực hơn nhờ hoạt động sản xuất kinh doanh được phục hồi vào quý 4/2021. Đây cũng là giai đoạn các nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục đầu tư, luồng tiền sẽ có xu hướng chạy vào những cổ phiếu được dự đoán hoạt động tốt trong năm vừa qua.

Thị trường chứng khoán có kỳ vọng tăng trưởng sau Tết - Ảnh 2.

Các nhà đầu tư thường cơ cấu lại hạng mục đầu tư vào đầu năm

Nhà đầu tư F0 hoàn toàn có thể mong đợi những tín hiệu tốt đầu năm khi thị trường chứng khoán Việt vẫn được đánh giá tiềm năng phát triển cao. Tình hình kinh tế vĩ mô trong nước vẫn đang ổn định và gói hỗ trợ phục hồi kinh tế của Chính phủ giúp nền kinh tế lấy lại đà tăng trưởng.

Một tín hiệu tích cực là việc Quỹ Jih Sun Vietnam Opportunity Fund (JSV FUND) từ Đài Loan bắt đầu huy động vốn đầu tư vào TTCK Việt Nam với quy mô mệnh giá phát hành khoảng 6 tỷ đài tệ (tương đương gần 5,000 tỷ VND) bắt đầu từ ngày 10/01/2022. JSV FUND đánh giá Việt Nam là một "viên kim cương của châu Á" khi sở hữu 4 yếu tố quan trọng là: tăng trưởng kinh tế, nguồn vốn con người, vốn nước ngoài và thị trường chứng khoán.

Về tăng trưởng kinh tế, trong năm qua Việt Nam tăng 10 bậc lên vị trí 67 trong bảng xếp hạng "Năng lực cạnh tranh toàn cầu" của WEF (World Economic Forum). Về nguồn vốn con người, nhờ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu đi kèm với sự gia tăng thu nhập đã và sẽ mang lại nguồn vốn cho thị trường chứng khoán. So sánh với lịch sử các quốc gia khác trong khu vực như Trung Quốc, khi GDP tăng, làn sóng đầu tư vào TTCK cũng tăng tương ứng.

Nguồn vốn nước ngoài cũng là một điểm mạnh khi năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư của Việt Nam liên tục được cải thiện. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng, nhiều thương vụ M&A lớn diễn ra bất chấp dịch bệnh.

Thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng được đánh giá tiềm năng khi dư địa phát triển còn rất lớn. Trong một đến hai năm tới, Việt Nam được dự đoán có thể được MSCI nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng trên đà tăng trưởng của TTCK Việt.

Tuy thị trường biến động nhưng đối với những công ty có kết quả kinh doanh tốt, cổ phiếu vẫn ổn định và có nhiều tiềm năng sinh lời cao. Trong đó có thể kể đến các cổ phiếu nhóm bank và dầu như BID (Ngân hàng BIDV), TPB (Ngân hàng Techcombank), PVD (Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí), OIL (Tổng Công ty Dầu Việt Nam)... Các mã này vẫn phủ nhiều sắc xanh và chênh lệch giảm không đáng kể.

Riêng bản thân PGT Holdings, nhịp rung lắc từ thị trường có sự ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nhưng không đáng kể, thanh khoản vẫn ở mức triển vọng. Cổ phiếu PGT vẫn ở vùng giá 10.000-12.000 (gấp 2-3 lần thị giá cùng thời điểm vào năm ngoái). Theo phân tích dựa trên 2 đợt bùng nổ giá lên 200% và 250% trong năm 2021 thì PGT đang trong giai đoạn tích lũy nén giá. Theo phân tích kỹ thuật, nếu quá trình "nén lò xo" thành công, cổ phiếu PGT được kỳ vọng sẽ có những tín hiệu tích cực trong năm 2022. Kết phiên ngày 24/01/2022 PGT có giá 10.000 VND

Đại diện PGT Holdings cũng cho rằng, với kết quả kinh doanh tích cực và những triển vọng đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh M&A và cung ứng lao động sau khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phục hồi mở cửa thị trường, doanh nghiệp tự tin sẽ tiếp đà tăng trưởng trong năm tới.

https://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan-co-ky-vong-tang-truong-sau-tet-20220124162854378.chn

Ánh Dương

Nhịp sống kinh tế

Từ Khóa:
pgt
Trở lên trên