MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường chứng khoán Hồng Kông đóng cửa, 420 chuyến bay bị hoãn vì bão Hato

23-08-2017 - 09:15 AM | Tài chính quốc tế

Lần cuối cùng Hồng Kông phải đóng cửa thị trường chứng khoán cả ngày là vào tháng 10/2016, khi cơn bão Haima cũng buộc các trường học phải đóng cửa và nhiều chuyến bay bị hoãn.

Thị trường chứng khoán Hồng Kông đã phải tạm thời đóng cửa trong phiên giao dịch sáng nay (23/8) do cơn bão Hato đổ bộ vào trung tâm tài chính này.

Cơ quan khí tượng Hồng Kông phát đi cảnh báo bão với gió giật cấp 9 vào lúc 8h10 phút sáng nay (theo giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012 thành phố phát đi cảnh báo bão ở cấp cao thứ hai. Tháng 7/2012, cơn bão Vicente đổ bộ đã đổ bộ vào Hồng Kông.

Lúc 9h sáng nay, tâm bão Hato nằm cách Hồng Kông 80km về phía Nam, được dự báo sẽ di chuyển về phía Tây – Tây Bắc với vận tốc 25km mỗi giờ.

Khoảng 420 chuyến bay đã bị hoãn vì không thể cất cánh từ sân bay quốc tế Hồng Kông. Cathay Pacific cho biết phần lớn các chuyến bay cất cánh và hạ cánh trong khoảng 6h sáng đến 5h chiều đều bị hoãn. Hầu hết các doanh nghiệp đều cho nhân viên nghỉ làm và phần lớn hệ thống giao thông công cộng ngừng hoạt động. Tất cả các trường học đều đóng cửa.

Lần cuối cùng Hồng Kông phải đóng cửa thị trường chứng khoán cả ngày là vào tháng 10/2016, khi cơn bão Haima cũng buộc các trường học phải đóng cửa và nhiều chuyến bay bị hoãn.

Tú Anh

Bloomberg

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên