MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục đỏ sàn

05-05-2016 - 08:34 AM | Tài chính quốc tế

Một lần nữa TTCK Mỹ lại tiếp tục đỏ sàn, với chỉ số S&P 500 duy trì ở mức thấp nhất 3 tuần trong bối cảnh nhà đầu tư lo lắng tốc độ tăng trưởng toàn cầu yếu ớt sẽ phủ bóng đen lên nền kinh Mỹ.

Cổ phiếu ngân hàng nằm trong nhóm giảm mạnh nhất liên tiếp hai ngày, trong khi cổ phiếu năng lượng và hàng hóa nguyên liệu – nhóm cổ phiếu đã hồi phục mạnh mẽ kể từ mức thấp hồi tháng 2 - lại cho thấy biểu hiện ì trệ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5, S&P 500 rớt 0,6% xuống 2.051,12 điểm - giảm liên tiếp 4 lần trong 5 phiên giao dịch gần đây và chạm đáy thấp nhất kể từ ngày 11/4. Đây là lần S&P500 giảm điểm liên tiếp mạnh nhất trong gần 3 tháng. Chỉ số DJIA giảm 99,65 điểm (0,6%) xuống 17.651,26 điểm. Nasdaq giảm 0,8% xuống mức thấp nhất gần 2 tháng.

Một báo cáo ngày 4/5 cho thấy các doanh nghiệp tại Mỹ trong tháng 4 thuê ít công nhân hơn dự kiến, cho thấy tăng trưởng việc làm có lẽ đã qua đỉnh và càng làm nhà đầu tư lo lắng về tốc độ phát triển gia tăng. Một vài số liệu độc lập cho thấy các công ty dịch vụ Mỹ tháng 4 tăng trưởng mạnh nhất trong 4 tháng. Nền kinh tế Mỹ có khả năng đang dần hồi phục sau một khởi đầu yếu ớt trong năm 2016.

Báo cáo kinh doanh đầy thất vọng cùng với những dấu hiệu tăng trưởng kinh tế lờ mờ đã khiến nhà đầu tư bỏ cuộc trong việc duy trì chỉ số S&P 500 tăng điểm gần 15% kể từ mức thấp nhất tháng 2. Trước đó, sau màn khởi đầu ồn ào hòa cùng nỗi lo lắng về kinh tế toàn cầu giảm tốc, giá dầu hồi phục và tín hiệu ổn định phát ra từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã nâng chỉ số S&P 500 lên cao mức nhất trong 4 tháng hôm 20/4.

Bình Minh

Bloombeerg

Trở lên trên