MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 cá nhân mua lại Công ty Quản lý quỹ Việt Cát từ cổ đông sáng lập

3 cá nhân gồm: Nguyễn Anh Vũ, bà Hồ Thị Thủy Giang và bà Nguyễn Thanh Hương đã mua lại toàn bộ 2,5 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC).

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (VFC) vừa công bố Báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn và cổ đông sáng lập.

Nhìn vào bản công bố của Việt Cát có thể nhận thấy công ty đã có sự thay đổi lớn về cổ đông. 7 cổ đông sáng lập đã bán hết lượng cổ phần đang nắm giữ cho 3 cá nhân. Cụ thể:

7 cổ đông sáng lập gồm: Ông Nguyễn Hà Trung, bà Nguyễn Thị Hảo, ông Lê Thành Công, ông Phạm Sĩ Hải, bà Lưu Thị Việt Hồng, bà Nguyễn Hương Lan và Công ty cổ phần Nhất Vĩnh đã bán toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tương đương tỷ lệ 100% vốn điều lệ của Việt Cát.

3 cá nhân gồm: Nguyễn Anh Vũ, bà Hồ Thị Thủy Giang và bà Nguyễn Thanh Hương đã mua lại toàn bộ 2,5 triệu cổ phiếu của các cá nhân nêu trên nâng với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 58%; 24% và 18% và sở hữu 100% vốn của Việt Cát.

Phương Chi

thanhhuong

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên