MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 ngày huy động gần 5,8 triệu USD, chuỗi ngày “vàng” của ETF sắp dừng lại?

Trong 3 tuần đầu tháng 10, khối ngoại đã “rót” ròng hơn 1.000 tỷ vào TTCK Việt Nam.

Kể từ tháng 4/2013, chưa khi nào quỹ Market Vector Vietnam ETF lại huy động được nhiều vốn mới như trong thời gian này. 3 ngày liên tiếp trong tuần qua, mỗi ngày quỹ ETF này huy động thêm được 100.000 chứng chỉ quỹ, tương đương hơn 1,9 triệu USD/ngày.

Tính chung từ đầu tháng 10, quỹ VNM đã huy động được 550.000 chứng chỉ quỹ, tương đương hơn 10,45 triệu USD trong khi chỉ tính riêng 3 ngày đầu tuần này đã huy động được gần 5,8 triệu USD.

Cập nhật dữ liệu tại ngày 23/10, số chứng chỉ quỹ của VNM đã lên đến 19,5 triệu đơn vị, tăng đúng 1 triệu chứng chỉ quỹ so với thời điểm cuối tháng 8.


Biến động số chứng chỉ quỹ của Market Vector Vietnam ETF trong 2 tháng qua

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thị giá của VNM đã thấp hơn NAV 0,47% tức là quỹ đã xuất hiện chiết khấu. Khi NAV của một chứng chỉ quỹ cao hơn thị giá, nhà đầu tư sẽ có xu hướng “trả lại” chứng chỉ quỹ và thu tiền về bằng NAV (cao hơn thị giá mua trên sàn). Điều này hàm ý rằng khi đã xuất hiện chiết khấu thì quãng thời gian quỹ huy động thêm vốn mới sẽ sớm chấm dứt và dòng vốn ngoại khó có thể chảy ào ạt như những ngày qua.

Ngày hôm qua khối ngoại mua ròng 6,6 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE, giá trị mua ròng 135 tỷ đồng (cao nhất trong 4 tháng qua - kể từ ngày 11/6). Tính chung từ đầu tháng 10 tới nay, khối ngoại đã mua ròng 35,7 triệu cổ phiếu, giá trị mua ròng hơn 856 tỷ đồng trên sàn HoSE.


ITA và HAG được mua mạnh nhất trong phiên hôm qua (23/10)


DRC và FCM bị bán ròng hơn 100.000 cổ phiếu

Tại sàn Hà Nội, ngày hôm qua khối ngoại mua ròng 14 tỷ đồng, tính chung từ đầu tháng 10 mua ròng 154 tỷ, tương đương hơn 22,5 triệu cổ phiếu trong đó mua ròng hơn 12,2 triệu cổ phiếu SHB. Như vậy chỉ trong 3 tuần đầu tháng 10, khối ngoại đã “rót” ròng hơn 1.000 tỷ vào TTCK Việt Nam.

Phương Mai

phuongmai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên