MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 phiên đầu năm, chứng khoán Việt 'bốc hơi' hơn 46 nghìn tỷ đồng

Ảnh hưởng từ những tiêu cực của thị trường chứng khoán thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, thị trường chứng khoán Việt nam đã khởi động năm 2016 theo cách đáng quên.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu năm mới 2016 theo cách khá tiêu cực. Chốt phiên giao dịch ngày 11/1/2016, chỉ số VN-Index đứng ở mức 559,69 điểm, tức giảm 19,34 điểm (-3,3%) so với thời điểm cuối năm 2015. Chỉ số HNX-Index cũng giảm 3,74 điểm (-4,7%) xuống 76,22 điểm.

Sau 6 phiên giao dịch đầu năm, vốn hóa thị trường đã bốc hơi hơn 46.168 tỷ đồng. Trong đó, vốn hóa trên sàn HOSE giảm mạnh 39.663 tỷ đồng từ mức 1.146,9 nghìn tỷ đồng xuống còn 1.107,26 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, vốn hóa trên HNX giảm khoảng trên 6.500 tỷ đồng (từ 145 nghìn tỷ đồng xuống còn 151,6 nghìn tỷ đồng.

Việc thị trường chứng khoán trong nước suy giảm mạnh ngay trong những phiên giao dịch đầu tiên của năm 2016 là do chịu ảnh hưởng bởi những bất ổn về tình hình chính trị cũng như thị trường chứng khoán thế giới. Trong đó, gây ra tâm lý hoang mang lớn nhất tới các nhà đầu tư trong nước phải kể đến sự lao dốc mạnh của thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Cụ thể, ngay từ phiên đầu tuần (4/1) chào Xuân mới, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã phải nếm trải sóng gió và buộc phải đóng cửa sớm do cổ phiếu bất ngờ lao dốc hơn 7%, khiến hai sàn chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến phải ngừng các hoạt động giao dịch. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, thị trường chứng khoán Trung Quốc áp dụng cơ chế mới nói trên. Sau đó, thị trường chứng khoán nước này vẫn đi theo chiều hướng tiêu cực ở các phiên sau đó mặc dù có 2 phiên hồi phục nhẹ

Theo Bình An

Người Đồng Hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên