Bất động sản đóng băng, chứng khoán liên tục giảm điểm, lạm
phát vẫn ở mức cao... nhiều người có tiền loay hoay không biết nên đầu tư vào
đâu để có mức sinh lời cao nhất.
Tổng giám đốc Ngân hàng Bảo Việt Phan Đào Vũ cho rằng nhà
đầu tư nào theo sát thị trường chứng khoán, có thể chọn lựa một số cổ phiếu
(CP) tốt. Hiện giá CP rẻ như bèo nên kể cả trong ngắn hạn, hay dài hạn cũng có
thể đầu tư được với số tiền nhất định và chấp nhận được rủi ro ở một mức nào
đó. “Trong vòng mấy ngày, giá CP có thể tăng hơn 10% đến 15%, trong khi gửi
tiết kiệm không thể có lãi nhiều như vậy. Nhưng nó chỉ thích hợp với nhà đầu tư
dám chấp nhận mạo hiểm và có kiến thức đầu tư chứng khoán” - ông Vũ nói.
TGĐ của BaoVietBank cho biết giá vàng trong ngắn hạn tăng do
tình hình thế giới còn một số bất ổn, trong dài hạn không phải là kênh tốt khi
nền kinh tế thế giới ổn định. “Tôi chỉ quan tâm tới chứng khoán và gửi tiết
kiệm. Bất động sản (BĐS) không phải là lúc đầu tư, tất nhiên nếu có những dự án
thật tốt, cũng không nên loại trừ” - ông Vũ chia sẻ.
Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Tràng An Lê Hồ Khôi cho
rằng thị trường BĐS cũng đang rất khó khăn, kênh vàng khó đánh giá được rủi ro,
vì lệ thuộc nhiều vào yếu tố thế giới, vì vậy tiết kiệm sẽ là kênh tốt nhất bởi
với mức lãi suất niêm yết 14%/năm, nhưng lãi người gửi thực nhận 18 - 20%/năm.
“Nếu có tiền mặt có thể dành 30% vào những CP của các DN hoạt động tốt, giá bị
thị trường kéo xuống cực thấp, còn 70% gửi tiết kiệm” - ông Khôi khuyến nghị.
Theo TS Võ Trí Thành - Phó viện trưởng Viện Quản lý kinh tế
T.Ư, về nguyên tắc chọn kênh đầu tư, trước tiên phải so sánh lợi tức và chi phí
chuyển đổi giữa hai loại tài sản. Ví dụ giữa USD và VND - lợi tức được so sánh
là lãi suất tiền gửi. Hiện lãi suất USD cao nhất 3%/năm, trong khi lãi suất VND
niêm yết theo quy định trần 14%/năm, chênh lệch 11%/năm.
Chi phí chuyển đổi USD - VND dựa vào biến động của tỷ giá,
nhưng từ nay đến cuối năm do các chính sách áp trần tiền gửi USD, thắt chặt cho
vay USD, kiểm soát chặt thị trường chợ đen ngoại tệ nên tiền đồng khó có thể
mất giá hơn 10% so với đồng USD. Chắc chắn gửi VND có lợi hơn.
Chuyên gia kinh tế
Đinh Thế Hiển nhận định từ đầu năm đến nay, giá vàng trong nước chỉ tăng khoảng
4%, thấp hơn mức tăng của giá vàng thế giới. Trong khi đó, theo dự đoán chung
giá vàng thế giới cũng sẽ không tăng nhiều trong năm nay. Hơn nữa, giá vàng
trong nước còn phụ thuộc vào tỉ giá USD nên sẽ khó xác định mức tăng sắp tới sẽ
ra sao. Trong khi đó, thị trường BĐS theo ông Hiển có thể phải chờ đến giữa năm
2012 mới có dấu hiệu hồi phục. Bởi Chính phủ trong năm nay không thể nới lỏng
chính sách tín dụng cho thị trường này trong khi lạm phát vẫn còn khá căng
thẳng. Do đó, thị trường chứng khoán lúc này sẽ có cơ hội nhiều hơn.
Chuyên gia Đinh Thế Hiển phân tích: nhiều doanh nghiệp có
nền tảng cơ bản tốt và sản phẩm làm ra ít bị ảnh hưởng bởi khó khăn của nền
kinh tế như hàng tiêu dùng thiết yếu, cao su... Thế nhưng hiện nay giá CP đã
xuống quá thấp và P/E chỉ còn khoảng 5 lần, P/B nhỏ hơn 1... đáng để quan tâm.
Hơn nữa, dù lãi suất ngân hàng vẫn còn ở mức cao nhưng khả năng giảm xuống cũng
không còn xa. Khi đó, chứng khoán sẽ là thị trường phục hồi trước tiên với mức
khoảng 30-40% so với hiện nay.
Theo ThS Lê Đạt Chí - Trưởng bộ môn Đầu tư Tài chính (trường
ĐH Kinh tế TP.HCM) - hiện vẫn chưa có kênh đầu tư nào sáng sủa. Bởi thị trường
BĐS ngoài việc trầm lắng do nguồn vốn từ ngân hàng bị hạn chế thì còn nguy cơ
nhiều doanh nghiệp phải bán hàng bằng mọi giá để trả nợ. Nếu các ngân hàng vẫn
phải hạ tỷ lệ tín dụng cho vay phi sản xuất xuống thấp theo quy định vào thời
điểm cuối tháng 6 này thì những khoản cho vay BĐS trước đó bắt buộc phải xử lý.
Vì vậy cơ hội cho thị trường BĐS là chưa thể có trong năm nay.
Đối với thị trường chứng khoán nói chung và giá nhiều CP nói
riêng, cho dù đã sụt giảm nhiều nhưng có phải là giá thấp hay chưa thì không ai
dám khẳng định. Hiện nhiều doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với các khó khăn nên
kết quả kinh doanh cũng khá thấp.
“Gửi tiết kiệm với lãi suất khoảng 17 - 18%/năm nếu so sánh
với lạm phát cả năm cũng không có thực lãi nhưng vẫn tốt hơn là đầu tư vào
những kênh khác mà nguy cơ tiềm ẩn bị lỗ khá nhiều. Trong khi các kênh đầu tư
như vàng hay ngoại tệ lại không được khuyến khích và phụ thuộc vào giá thế giới
cùng chính sách tỷ giá ngoại tệ của nhà nước thì cũng khó khăn để dự báo. Chỉ
khi nào lãi suất từ ngân hàng có dấu hiệu hạ nhiệt thì nhà đầu tư hãy nên xem
xét lại để chọn kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao nhất”, ông Lê Đạt Chí nhận
xét
Theo Anh Vũ - Mai Phương
Thanh niên