MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Chứng khoán 09/12] Khối ngoại đã bán ra gần hết số cổ phiếu dầu khí mua từ đầu năm 2014

Tổng khối lượng giao dịch trên 2 sàn đạt 191,55 triệu đơn vị, tương đương giá trị 3.195 tỷ đồng - mức cao nhất trong hơn 1 tháng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp giá trị 306,6 tỷ đồng mà riêng EIB đã chiếm hơn 200 tỷ.

Khối ngoại chỉ bán ròng 7,6 tỷ trên HOSE nhờ giá trị mua ròng lớn tại MSN (37 tỷ), VCB (14,6 tỷ), DPM (13,8 tỷ) cùng với 7 mã được mua ròng từ 5 – 7 tỷ và hàng loạt các mã được mua ròng trên 1 tỷ đồng. Còn về phía bán ròng, PVD, GAS cùng PGC – các mã lớn của ngành dầu khí đều nằm trong top 6 bán ròng của khối ngoại.

Trên HNX, khối này cũng bán ròng rất ít, chỉ có 314 triệu đồng. Đứng đầu là PVS bị bán ròng 8,5 tỷ và PGS với 1,5 tỷ. Trong khi đó, VND được mua ròng gần 4 tỷ. DBC và PVC được mua ròng lần lượt là 1,6 tỷ và 1,2 tỷ.

Như vậy, khối ngoại đã bán ra gần hết số cổ phiếu dầu khí mà họ đã tích lũy trong năm 2014.

Câu chuyện về giá dầu và sự lao dốc của cổ phiếu dầu khí không còn chủ đề mới mẻ gì đối với thị trường, nhưng trong hôm nay, không chỉ nhóm dầu khí, lực bán tháo đã diễn ra trên diện rộng. Toàn bộ các ngành đều chìm trong sắc đỏ.

Với mức giảm 16,37 điểm (tương đương 2,86%) của VN-Index, nhiều nhà đầu tư đã đánh giá đây là cơ hội bắt đáy. Theo đó, thanh khoản trong phiên hôm nay tăng mạnh với giá trị khớp lệnh hơn 2.888 tỷ đồng trên HOSE và 1.201 tỷ trên HNX.

Tổng khối lượng giao dịch trên 2 sàn đạt 191,55 triệu đơn vị, tương đương giá trị 3.195 tỷ đồng - mức cao nhất trong hơn 1 tháng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp giá trị 306,6 tỷ đồng mà riêng EIB đã chiếm hơn 200 tỷ.

Khi thị trường nhuộm đỏ, những gương mặt nổi bật không còn lẫn vào đâu là những cổ phiếu tăng trần như KSQ, KTS, HOT, HRC, DST, NHA, VTX… nhưng ngoại trừ KSQ thì các cổ phiếu còn lại đều có thanh khoản rất thấp. Trong đó, DST đã tăng trần liên tục 5/6 phiên gần đây.

Những nhà đầu tư đang giữ tiền mặt kỳ vọng thị trường sẽ bị “đạp” về mặt bằng trong sự kiện biển Đông. Không phải là không có cơ sở khi sau những trận giảm điểm mạnh như thế này, dư âm có thể còn tiếp diễn và bóng ma call margin đang bắt đầu phủ lên thị trường.

>>> Áp lực margin "đổ dầu vào lửa", VnIndex mất hơn 16 điểm

Theo các chuyên gia của CTCK BSC, hiện tượng call margin đã lác đác xuất hiện sau chuỗi ngày lượng margin duy trì mức cao. GAS và PVD khớp rất ít trong phiên ATC mặc dù lực cung cuối phiên rất lớn.

“Do đó, không loại trừ khả năng GAS và PVD tiếp tục giảm sâu trong phiên ngày mai, và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến VN-Index. Mặt khác, chúng tôi cũng nhận thấy thanh khoản hôm nay tăng mạnh, cho thấy dòng tiền bắt đáy đã tích cực hơn. Vì vậy, phiên ngày mai nhiều khả năng thị trường tiếp tục giằng co mạnh tại khu vực 550 – 560” – bản tin của BSC nhận định.

Hải Long

trangminh

Tài chính Plus

Trở lên trên