MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán MBS: Chúng tôi không nợ thuế

Khi biết thông tin báo đăng các nội dung trên, MBS đã làm việc với Phòng kiểm tra số 4 (Phòng quản lý trực tiếp doanh nghiệp) và chính bản thân họ cũng bất ngờ về thông tin MBS nợ thuế.

MBS rất ngạc nhiên khi sáng nay bị nêu tên là một trong 600 doanh nghiệp nợ thuế với con số nợ thuế lên đến hơn 27 tỷ đồng”, Ông Chu Hải Công - Giám đốc Tài chính của MBS cho biết, “Đây là thông tin không chính xác và chúng tôi đang tìm hiểu nguyên nhân từ Cục Thuế Hà Nội”.

Trong ngày hôm nay, 22/07/2015 trên một số báo mạng tài chính đồng loạt đăng tin về việc Công ty Cổ phần Chứng khoán MB là doanh nghiệp nợ đọng thuế lớn, số tiền là 27 tỷ đồng. Ông có thể cho biết nguyên nhân?

Trả lời: Chúng tôi rất ngạc nhiên về thông tin báo chí đăng tải và nguồn tin được trích dẫn từ Tổng cục thuế. Sau khi kiểm tra hệ thống báo cáo tài chính, hồ sơ khai báo thuế và tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước của Công ty, thư quản lý thuế định kỳ của Cục thuế Thành phố Hà Nội ngày 14/7/2015, MBS khẳng định đang chấp hành tốt các chính sách của Nhà nước đặc biệt là chính sách thuế. Công ty không có nợ đọng tiền thuế. Thông tin MBS hiện nay đang nợ đọng thuế 27.052.809.777 đồng là không chính xác. Chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó về thông tin.

MBS đã phản ứng như thế nào với cơ quan quản lý thuế trực tiếp, ở đây là Cục thuế Hà Nội?

Khi biết thông tin báo đăng các nội dung trên, MBS đã làm việc với Phòng kiểm tra số 4 (Phòng quản lý trực tiếp doanh nghiệp) và chính bản thân họ cũng bất ngờ về thông tin MBS nợ thuế. Hiện nay chúng tôi đã gửi công văn đề nghị Cục thuế Hà Nội kiểm tra và xác nhận MBS không nợ đọng thuế để khách hàng, đối tác của MBS yên tâm cũng như đảm bảo về hình ảnh và uy tín của MBS mặc dù thông tin sai lệch này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của công ty.

Hải An

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên