MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán ngân hàng Đông Á tạm hoãn bổ nhiệm Tổng giám đốc

Ông Tô Hiếu Thuận vẫn chưa thể trở thành tân TGĐ Chứng khoán ngân hàng Đông Á dù đã có quyết định bổ nhiệm từ đầu năm 2016.

Ngày 5/3/2016, Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DASC) đã công bố thông tin tạm hoãn thi hành quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc đối với ông Tô Hiếu Thuận.

Thời gian tạm hoãn là 45 ngày kể từ thời điểm ra quyết định. Lý do của việc tạm hoãn bổ nhiệm, theo Chứng khoán Ngân hàng Đông Á, là chờ ông Thuận bổ sung các giấy tờ có liên quan theo quy định của Luật chứng khoán.

Trước đó, vào ngày 2/1/2016, HĐQT Ngân hàng Đông Á đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc DASC của ông Bùi Việt và thay thế bằng ông Tô Hiếu Thuận.

Được biết, ông Tô Hiếu Thuận từng giữu chức vụ Phó Giám đốc Khối tư vấn CTCP Chứng khoán Dầu khí. Ông cũng đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam, thành viên Ban kiểm soát CTCP Bóng đèn Điện Quang. Trước đó, ông cũng đã có nhiều kinh nghiệm làm việc trong ngành chứng khoán tại các Công ty: Chứng khoán VNS, Chứng khóan Ngân hàng Công thương,..

Trong năm 2015, DASC cũng có biến động mạnh về nhân sự cấp cao. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Kim Xuyến thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên DASC từ ngày 26/8/2015 và thay vào đó là ông Nguyễn Quốc Toàn- Phó TGĐ Ngân hàng Đông Á.

Tính đến cuối quý 3/2015, DASC có khoán lỗ lũy kế 331 tỷ đồng, tương đương 66,2% vốn điều lệ tại cùng thời điểm.

Hoàng Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên