MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu đáng chú ý ngày 16/4: HHS, BID, KBC, FLC hút dòng tiền khối ngoại

Khối ngoại đã mua mạnh HHS, BID, KBC, FLC trong phiên giao dịch hôm nay và điều này đã mang đến những tín hiệu hết sức tích cực cho cổ phiếu này.

HHS: Tăng 600đ (3,2%) lên 19.500đ

Thông tin giao dịch:

Trong phiên giao dịch hôm nay, HHS đã thực sự tạo ra sự chú ý lớn trên thị trường. Ngay từ đầu phiên giao dịch sáng, cổ phiếu này đã tăng khá mạnh và thậm chí có thời điểm gần chạm mức giá trần 20.200đ. Tuy nhiên việc bùng nổ quá mạnh tất yếu dẫn tới việc chốt lời và kết thúc phiên giao dịch, HHS đóng cửa tại mức giá 19.500đ.

Thanh khoản là điểm đáng chú ý của HHS khi cổ phiếu này bất ngờ khớp lênh hơn 6,8 triệu đơn vị, dẫn đầu toàn thị trường. Đây cũng là phiên giao dịch kỷ lục của cổ phiếu này kể từ khi niêm yết.

Sự bùng nổ của HHS trong phiên không thể không nhắc tới khối ngoại khi họ đã mua vào gần 1 triệu đơn vị HHS. Điều này đã có những tác động tích cực nhất định vào đà tăng giá của cổ phiếu.

Phiên tăng điểm hôm nay đã giúp HHS vượt qua vùng đỉnh ngắn hạn. Với những thông tin tích cực gần đây cùng với việc khối ngoại liên tiếp mua ròng, HHS đang được giới đầu tư kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng.

 

Thông tin đáng chú ý:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy vừa mới công bố kết quả kinh doanh quý 1 hợp nhất lần đầu sau khi mua lại Hoàng Giang. Theo đó, công ty đã ghi nhận hơn 191 tỷ LNST. Đây có lẽ là thông tin tích cực nhất khiến HHS bùng nổ trong phiên giao dịch hôm nay.

Theo dự tính mà ban lãnh đạo HHS đưa ra, việc hợp nhất sẽ giúp doanh thu năm 2015 của công ty đạt xấp xỉ 3.400 tỷ và LNST 283 tỷ đồng (số liệu trên cơ sở giả định hợp nhất từ 1/1/2015).

 

BID: Tăng 600đ (3,2%) lên 19.600đ

Thông tin giao dịch:

Phần lớn thời gian giao dịch, BID không để lại nhiều ấn tượng khi chủ yếu giao dịch quanh mốc 19.200đ, ứng với vùng đỉnh cũ. Tuy nhiên từ thời điểm 14h trở đi, cùng với VCB, CTG thì BID đã có sự bứt phá khá mạnh. Lực cầu vào dồn dập và dư bán rút đi nhanh chóng đã kéo BID lên mức giá 19.600đ.

Khi nhóm dầu khí suy yếu thì sự xuất hiện của BID và các cổ phiếu ngân hàng khác đã giúp thị trường chung trở nên sôi động hơn về cuối phiên.

Thanh khoản BID tiếp tục duy trì ở mức cao với gần 5 triệu đơn vị khớp lệnh. Khối ngoại cũng mua vào hơn 1 triệu BID trong phiên và đây là mã được khối ngoại mua nhiều nhất. Điều này góp phần không nhỏ vào đà tăng giá của BID.

Với phiên tăng điểm khá mạnh hôm nay, BID đã chính thức vượt qua vùng đỉnh tạo ra từ cuối tháng 2 và vùng đỉnh cũ 19.200đ sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho BID trong trường hợp bất ngờ sụt giảm.

 

Thông tin đáng chú ý:

Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa báo lãi trước thuế 1.835 tỉ đồng trong ba tháng đầu năm nay, tăng 2% so với cùng kỳ, hoàn thành 24,5% kế hoạch, thu nhập trên mỗi cổ phiếu EPS đạt 509 đồng/cổ phiếu.

Việc thoái vốn khỏi ngân hàng VID Public Bank, BIDV sẽ hoàn tất trong quí 2 và ghi nhận 1.000 tỉ đồng thặng dư. Dự kiến lợi nhuận trước quí 2-2015 của BIDV sẽ tăng gấp đôi, ở mức khoảng 3.800 tỉ đồng.

Trong đại hội cổ đông ngày 17-4 diễn ra tại TPHCM, BIDV sẽ trình xin ý kiến cổ đông bán cổ phần cho nước ngoài và chia cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt tỷ lệ 9,4%.

Trước thêm ĐHCĐ 2015, ông Trần Bắc Hà- chủ tịch HĐQT BIDV đã tiết lộ ngân hàng này sẽ sáp nhập với MHB theo tỷ lệ 1:1 và theo hình thức bàn giao nguyên trạng.

 

KBC: Tăng 600đ (3,7%) lên 16.700đ

Thông tin giao dịch:

Kể từ sau khi tạo đỉnh vào tháng 11/2014, KBC liên tục giao dịch trong trạng thái điều chỉnh. Tuy nhiên mức độ điều chỉnh của cổ phiếu này là không quá mạnh và chủ yếu KBC giao dịch trong trạng thái sideway quanh vùng 15.000đ- 16.000đ.

Cùng với sự điều chỉnh của thị trường chung, KBC sau nhiều tháng giao dịch khá lình xình đã có phiên giao dịch khá tích cực. Mặc dù mức tăng chưa phải là quá lớn, nhưng việc đóng của tại mức giá cao nhất cùng với thanh khoản cải thiện lên gần 4 triệu có thể xem là tín hiệu tốt với KBC.

Cũng như HHS và BID, KBC cũng là cổ phiếu được khối ngoại mua vào khá mạnh trong phiên và điều này cũng tác động tích cực tới KBC.

Phiên tăng điểm tích cực hôm nay đã giúp KBC tạm vượt qua vùng kháng cự ngắn hạn. Đích đến tiếp theo của cổ phiếu này sẽ là vùng đỉnh cũ 18.200đ.

 

Thông tin đáng chú ý:

Theo ước tính của KBC, lợi nhuận quý 1 của công ty đạt 200 tỷ đồng, đột phá so với quý 1 hàng năm của KBC.

Theo ông Đặng Thành Tâm, chủ tịch KBC thì trong năm 2015, KBC sẽ trả 838 tỷ đồng tiền nợ gốc, 102 tỷ đồng tiền lãi. Tính đến thời điểm 30/3/2015 thì KBC đã thanh toán cho ngân hàng thêm 56 tỷ đồng và số tiền còn phải thu của toàn bộ các hợp đồng đã ký của cả tập đoàn ước đạt khoảng 700 tỷ đồng.

 

FLC: Tăng 100đ (1%) lên 10.600đ

Thông tin giao dịch:

Cùng với đà tăng điểm của thị trường, FLC cũng đã có phiên tăng nhẹ 100đ lên mức 10.600đ. Trong bối cảnh thị trường đã có những tín hiệu khởi sắc thì không thể thiếu sự góp mặt của FLC, cổ phiếu có tính thanh khoản vào hạng tốt nhất trên toàn thị trường.

Mặc dù FLC chỉ tăng nhẹ nhưng đây cũng là dấu hiệu khá tích cực bởi nó đang cho thấy dòng tiền đầu cơ dần quay trở lại thị trường.

Thanh khoản FLC đạt hơn 5 triệu đơn vị, tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó, tuy nhiên vẫn đang nằm dưới ngưỡng trung bình 20 phiên giao dịch gần nhất.

Điểm đáng chú ý với FLC là việc khối ngoại mua ròng hơn 447 nghìn đơn vị trong phiên. Như vậy sau đợt bán ròng khá mạnh thì gần đây thì khối ngoại đã quay trở lại mua ròng và nếu điều này còn tiếp diễn thì hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một đợt tăng giá mới.

 

Hoàng Anh

Hoàng Anh Tú

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên